Hà Nội: Bắt ‘siêu trộm’ đột nhập, trong đêm cạy khoắng 23 phòng làm việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chỉ trong 1 đêm, đối tượng Đức đã đột nhập, dùng công cụ cạy cửa, lục soát 23 phòng làm việc của 1 cơ quan trên địa bàn quận Hà Đông.

Chiều 27-2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và các lực lượng chức năng đã truy xét, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm táo tợn tại 1 cơ quan Nhà nước, đóng trụ sở ở phường Hà Cầu.

Đối tượng Đức bị dẫn giải từ Nghệ An ra Hà Nội

Đối tượng Đức bị dẫn giải từ Nghệ An ra Hà Nội

Trước đó, ngày 20-2, Công an quận Hà Đông nhận được trình báo của đại diện 1 cơ quan Nhà nước có trụ sở ở đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, về việc đêm 19, rạng sáng 20-2, cơ quan này bị trộm “thăm”.

“Nhân viên bảo vệ có, nhưng chỉ trông coi khu vực cổng. Hệ thống camera bố trí chưa đầy đủ”, trinh sát hình sự Công an quận Hà Đông nói về sơ hở trong công tác phòng ngừa tại cơ quan nơi xảy ra vụ trộm. Và đó chính là yếu tố khiến kẻ gian lợi dụng đêm mưa rét 19-2 đã đột nhập, ung dung dùng công cụ hỗ trợ cạy phá tổng cộng 23 phòng làm việc, lấy được khoảng 200 triệu đồng cùng nhiều dây chuyền, nhẫn và thần tài bằng vàng.

Tính chất vụ trộm, đặc biệt địa điểm xảy ra vụ án vốn khá nhạy cảm đã ảnh hưởng không tốt đến an ninh, trật tự địa bàn. Và điều đó càng khiến Công an quận Hà Đông sớm quyết tâm làm rõ, bắt giữ hung thủ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc và sự phối hợp trách nhiệm của phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hà Đông đã kiên trì, từng bước dựng được hành tung đối tượng gây án. “Siêu trộm” gây án độc lập, đột nhập vào mục tiêu khoảng 22h ngày 19-2. Từ đó cho đến gần 4h sáng 20-2, gã tiến hành phá cửa, lục soát các phòng làm việc.

Tài liệu trinh sát hình sự Công an quận Hà Đông thu thập cho thấy, tên trộm không chỉ táo tợn về thủ đoạn phạm tội, mà còn hết sức tính toán, đối phó với cơ quan Công an. Trước khi “mất dấu vết” ở khu vực bến xe Nước Ngầm, tên gian liên tục di chuyển bằng nhiều phương tiện đến bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), bến xe Gia Lâm (quận Long Biên), rồi về Tân Mai (quận Hoàng Mai)…

Kiên trì lần theo mọi dấu vết, rạng sáng 25-2, ban chuyên án đã tìm về được “hang ổ” của “siêu trộm”, là Phạm Văn Đức (SN 1989, quê quán Đông Thành, Yên Thành, Nghệ An). Đối tượng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản này bị tra tay vào khóa số 8, khi đang…say sưa giấc nồng!

Bước đầu, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. CQĐT Công an quận Hà Đông đã thu giữ một phần tang vật vụ án; tiếp tục điều tra, xử lý

Phạm Văn Đức theo quy định pháp luật.