Hà Nội: Bắt khẩn cấp hai “chủ nợ” cướp tài sản của “con nợ”

ANTĐ -Ngày 11-11, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ khẩn cấp hai "chủ nợ" để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 8-11, chị Dương Sơn Ca (SN 1979, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê ở gần Đền Lừ, phường Mai Động, quận Hoàng Mai thì Nguyễn Thị Chung (SN 1966, trú tại tổ 9, phường Mai Động, quận Hoàng Mai), Tăng Thị Hà (SN 1970, trú tại phố Mai Động, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) và một nam thanh niên tên Hoàng đến yêu cầu chị Ca ra ngoài nói chuyện liên quan đến việc chị Ca nợ tiền Chung, Hà nhưng không trả.

Thấy chị Ca không chịu ra ngoài, ba người này liền lôi chị Ca lên xe tắc xi chạy đến quán cà phê 88 Đền Lừ. Tại quán này, Hoàng đã dùng tay đánh vào mặt chị Ca, bắt trả nợ tiền. Chị Ca chỉ nhận nợ tiền của Chung chứ không nhận nợ với Hà. Nghe vậy cả Chung, Hà và Hoàng đều lao vào đánh đập, ép nạn nhân viết giấy nợ tiền. Một giấy viết chị Ca nợ Hà 200 triệu đồng để mua ô tô, sau một tháng nếu không mua được sẽ phải trả lại số tiền này và phạt thêm 5%. Giấy thứ hai viết chị Ca nhận tiền đặt cọc để mua đất của Chung là 610 triệu đồng.

Khi Chung và Hà nhận giấy đã lục túi của chị Ca lấy 2 triệu 117 nghìn đồng. Hoàng lấy chiếc điện thoại Oppo màu đen của chị Ca trị giá 6 triệu đồng, sau đó yêu cầu chị Ca viết thêm một giấy vay nợ 10 triệu đồng, đã trả trước một điện thoại và 2 triệu đồng tiền mặt. Khi các đối tượng rời khỏi quán, chị Ca đã đến Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai trình báo sự việc trên.

Hai đối tượng Hà và Chung tại cơ quan Công an

Sau khi nhận được báo cáo, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp cùng Công an phường Hoàng Văn Thụ tiến hành xác minh vụ việc, bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng Tăng Thị Hà  và Nguyễn Thị Chung về hành vi “cướp tài sản”.

Bị hại Ca khai nhận đã nợ Chung một khoản tiền trước đó, nhưng không có tiền trả do “lãi mẹ đẻ lãi con”. Còn số tiền của Hà là do Hà người bảo lãnh để Chung cho Ca vay tiền. Không tìm được Ca nên Hà phải phải trả nợ thay Ca. Do đó Hà và Chung đã tìm Ca đánh đập và ép viết giấy nợ tiền.

Tại cơ quan điều tra Hà và Chung thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình trùng khớp với tài liệu, chứng cứ thu thập được của cơ quan điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan khác.