Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm giết người tàng trữ cả "kho" vũ khí nóng

ANTD.VN - Sáng nay 16-8, CATP Hà Nội đã tổ chức thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí kết quả triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ giết người xảy ra ngày 31-7, tại nhà số 866, ngõ 850, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội chủ trì buổi thông tin.

Kho vũ khí của ổ nhóm giết người

Khoảng 23h45 phút ngày 29/7/2016, CAQ Đống Đa nhận được tin báo của người dân có một nam thanh niên rơi từ tầng 3, số nhà 866 đường Láng xuống đường. Nạn nhân là anh Phạm Văn Tuyên (SN 1990, trú tại P301, số nhà 866 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Người dân đã đưa anh Tuyên đi cấp cứu tại Bệnh viện GTVT trong tình trạng đa chấn thương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Bước đầu xác định nạn nhân bị gãy xương đùi bên trái và bị dập não vùng trán.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội thông tin với báo chí về nội dung các vụ án

Qua xác minh ban đầu xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo CAQ Đống Đa phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa làm rõ, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Vũ Quang Hùng (SN 1981; trú tại số 4 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội); Bùi Văn Chủ (SN 1993; HKTT: xóm 12, thôn Hòa Bình, Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình); Vũ Văn Thùy (SN 1991, HKTT: thôn Hào Bình, Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình; có 1 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác); Hoàng Ngọc Hiếu (SN 1991, HKTT: thôn Hào Bình, Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình).

Nhiều loại súng với hàng trăm viên đạn của ổ nhóm tội phạm có tổ chức đã bị CATP Hà Nội thu giữ

Khám xét tại nơi tạm trú của đối tượng Vũ Quang Hùng, CAQ Đống Đa đã thu giữ 11 khẩu súng trong đó có 3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn, hàng trăm viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí, dao kiếm khác. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn thu giữ ma túy và 438 giấy tờ liên quan việc cho vay nợ (với tổng số tiền khoảng 4,8 tỷ đồng); 43 chứng minh thư nhân dân; 17 sổ hộ khẩu; 6 hộ chiếu cùng một số tài sản, đồ vật khác.

Giết người vì mâu thuẫn làm ăn

Qua điều tra, CAQ Đống Đa xác định, do anh Phạm Văn Tuyên có mâu thuẫn trong việc làm ăn với Vũ Quang Hùng nên ngày 12/6/2016, Hùng đi cùng Bùi Văn Chủ đến gặp anh Tuyên tại phòng 301, số nhà 866 đường Láng để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Hùng đã dùng súng ngắn bắn vào má đùi bên trái anh Tuyên trước khi cùng Chủ bỏ đi. Anh Tuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải và không trình báo cơ quan Công an.

Tiếp đó, ngày 25/7/2016, tại số 4 Văn Cao, Hùng ra lệnh cho Bùi Văn Chủ, Vũ Văn Thùy, Hoàng Ngọc Hiếu đến gặp và yêu cầu Tuyên lên cửa hàng để đối chiếu công nợ (vì Tuyên là người giúp Hùng đi thu hồi nợ). Hùng đưa ra thời hạn nếu sau 3 ngày anh Tuyên không đến thì gặp ở đâu sẽ đánh ở đó. Ngày 26-7, nhóm của Thùy gặp và chuyển lời của Hùng cho Tuyên biết. Cho đến ngày 28-7, Hùng thông tin cho nhóm của Hiếu là anh Tuyên vẫn chưa đến làm việc đồng thời lệnh “gặp đâu đánh đó” được áp dụng.

Trong số vũ khí này có cả những khẩu súng bắn tỉa, nòng súng kiểu giảm thanh. Hiện nguồn gốc của số vũ khí trên vẫn đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ

Đêm 29-7, sau khi uống rượu, Hiếu điều khiển xe máy Exciter màu đỏ trắng BKS: 17B7 – 19237 chở Thùy đến nhà anh Tuyên tại số 866 ngõ 850 đường Láng để đánh và đòi nợ. Khi đến nơi, Hiếu nhặt cục bê tông cùng Thùy đi lên phòng 301. Thấy có tiếng gõ cửa, Tuyên ra mở thì bị Hiếu và Thùy đánh đập. Hai đối tượng dùng tuýp sắt và dao tấn công đối thủ. Khi Tuyên bỏ chạy, trèo ra phía ngoài lan can, đứng ở mép ban công, hai tay bám vào lan can để tìm cách bỏ trốn. Ngay lập tức, Hiếu lao vào dùng hai tay đẩy vào ngực Tuyên làm Tuyên ngã từ tầng 3 xuống dưới đường. Các đối tượng đã vứt hung khí gây án và cùng nhau bỏ trốn. Về phía anh Tuyên, nạn nhân may mắn thoát chết.

Ngoài súng, rất nhiều "hàng lạnh" của ổ nhóm này cũng bị phát hiện, thu giữ...

Hiện, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đang chỉ đạo CAQ Đống Đa phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng về hành vi khác như: trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản.

Hà Nội: Bắt giữ ổ nhóm giết người tàng trữ cả "kho" vũ khí nóng ảnh 5

Đối tượng Vũ Quang Hùng

Trả lời một số câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội khẳng định: Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT đã khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Trong thời gian qua, CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố truy quét, trấn áp quyết liệt, hiệu quả các băng, ổ, nhóm tội phạm có tổ chức; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, truy quét, không để hình thành các băng, ổ nhóm cũng như điều kiện để chúng hoạt động, gây án.

Về nguồn gốc số vũ khí này, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.