Hà Nội: Bác bỏ thông tin "san lấp hồ Tây để xây nhà"

ANTD.VN - Đại diện UBND quận Tây Hồ và Ban Quản lý hồ Tây đều khẳng định không có chuyện san lấp hồ Tây như thông tin trên mạng xã hội. Đây chỉ là biện pháp thi công bình thường và mặt hồ sẽ được trả lại nguyên vẹn sau khi nạo vét bùn xong. 

Các cơ quan chức năng khẳng định không hề có chuyện san lấp hồ Tây để xây nhà như thông tin trên mạng xã hội

Trước đó vào ngày 12-8, một nữ nhà thơ đã chia sẻ trên Facebook với nội dung hồ Tây đang bị lấp. Satus đăng kèm ảnh ở khu vực Dự án thi công xây dựng công trình nạo vét cải tạo lòng hồ tây đoạn đường Thanh niên (từ làng văn hóa Việt Nhật đến CLB Hà Nội) – khu vực số từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi. Status này mô tả: "2 máy xúc đang ra sức san ủi đất lập Hồ Tây... Lấp hồ để xây nhà đấy mà". Nội dung này đã được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận băn khoăn...

Liên quan đến vấn đề này, ông  Nguyễn Anh Tuấn, Phó Ban quản lý hồ Tây, chủ đầu tư dự án nói trên  cho biết, hình ảnh máy xúc hoạt động là  của dự án nạo vét cải tạo lòng hồ Tây từ số 2 đến 10 đường Nguyễn Đình Thi. Đây là hoạt động bình thường của dự án đã được phê duyệt. Biện pháp thi công đều đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định. Theo Ban quản lý hồ Tây, dự án nạo vét trên khu vực khoảng 4ha; dài 540m; rộng 70m; khối lượng bùn khoảng 30.000m3 và sẽ hoàn thành trong năm nay. 

Dự án được UBND quận Tây Hồ phê duyệt ngày 1-6-2016; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 1048 của UBND TP Hà Nội ngày 4-3-2016; Dự án được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  và dự toán ngày 20-9-2016 và Sở Xây dựng khẳng định hồ sơ công trình đảm bảo thực hiện.

Chia sẻ của một cá nhân trên mạng xã hội khi chưa kiểm chứng thông tin khiến không ít người băn khoăn

Lý giải thêm về việc máy xúc xúc bùn đá đổ ngay ở khu vực đó, ông Tuấn lý giải: “Đơn vị thi công tạo ra khu vực để chứa bùn mới được hút từ lòng hồ lên, sau khi được lắng, khô, sẽ chuyển toàn bộ số bùn đi, trả lại nguyên trạng diện tích mặt nước hồ Tây. Bên cạnh đó, chỗ nền này cũng giúp các phương tiện cơ giới ra vào công trường để nạo vét lấy bùn chở đi nơi khác. Sau khi nạo vét xong, đơn vị thi công sẽ múc chạc thải, đất cát dùng để đắp đường, quây hố, vận chuyển đi nơi khác, trả lại nguyên trạng”.

Khẳng định không có chuyện lấp hồ để xây khách sạn như thông tin trên mạng xã hội, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết thêm: Sau khi các nhà hàng nổi, du thuyền trên hồ Tây được tháo dỡ, di dời tại khu vực sát đường Nguyễn Đình Thi đã lộ bãi bùn đất, chất thải dồn ứ gây mất vệ sinh môi trường.

Để đảm bảm vệ sinh, cảnh quan môi trường, quận Tây Hồ đã lập phương án nạo vét bùn, thu gom rác tại đây và đã được UBND TP cho phép thực hiện. Việc đưa một số máy móc, thiết bị vào khu vực này để thực hiện công tác thi công, hoàn toàn không phải là việc san lấp hồ Tây. Sau khi công tác nạo vét hoàn thành, khu đất sẽ được di chuyển ngay để trả lại hiện trạng ban đầu.

Trao đổi với phóng viên sáng 14-8, anh Nguyễn Đức Khanh trú ở đường ven hồ Tây chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi qua khu vực đó. Tôi cũng đã thắc mắc và được công nhân ở đây giải thích là để bùn khô rồi mới vận chuyển được. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trên mạng có thông tin lấp hồ. Tôi nghĩ việc chia sẻ các thông tin là tốt nhưng liên quan đến vấn đề dân sinh lớn mà cứ đăng tin không kiểm chứng thì sẽ tạo nên không khí hoang mang là đáng trách”.