Hà Nội áp sát mốc 3.000 ca Covid-19 trong ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Số mắc Covid-19 tại Hà Nội được công bố vào chiều tối 13-1 là 2.969 ca, tăng nhẹ so với những ngày trước đó và tiến gần hơn đến cột mốc 3.000 ca mắc trên ngày.
Hà Nội đang là địa phương có số nhiễm Covid-19 mới cao nhất cả nước

Hà Nội đang là địa phương có số nhiễm Covid-19 mới cao nhất cả nước

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 12-1 đến 18h ngày 13-1 trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.969 ca Covid-19 mới. Bệnh nhân phân bố tại 457 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày hôm nay như: Hoàng Mai (161); Long Biên (158); Bắc Từ Liêm (151); Đống Đa (144); Hoài Đức (143); Nam Từ Liêm (118), hai Bà Trưng (107), Thanh Trì (107),… Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 82.584 ca.

Về điều trị, đến hết ngày 12-1, toàn thành phố có 53.315 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (133), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (218), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3157), cơ sở thu dung điều trị thành phố (1335), cơ sở thu dung quận, huyện (5820), theo dõi cách ly tại nhà (42.652).

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày hôm qua không có bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung, tuy vậy cũng đã ghi nhận 13 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do Covid-19 trên địa bàn từ ngày 29-4 đến nay là 294 người.