Hà Nội: 145 phạm nhân được giảm án trong dịp 30-4

ANTĐ - Dịp 30/4 năm nay, có 145 phạm nhân đã được giảm án phạt tù tại 3 trại tạm giam của Công an thành phố Hà Nội. Trong đó, hơn 20 phạm nhân đã được giảm hết án, tái hòa nhập cộng đồng trong niềm vui sum họp cùng gia đình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHN trao Quyết định giảm hết thời hạn chấp hành
hình phạt tù cho đại diện 9 phạm nhân tại Trại tạm giam số 1

Ba trại tạm giam của CATP Hà Nội năm nay có 25 phạm nhân được giảm hết án, tha tù trước thời hạn và 120 phạm nhân được giảm thời gian chấp hành án phạt tù từ 1 – 10 tháng.

Tại lễ công bố, phạm nhân Trần Thị Hạnh Yến, đang thi hành án tại Trại tạm giam số 1 đã bày tỏ lòng biết ơn trước chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ của các giám thị đối với những phạm nhân trong thời gian qua, giúp những người đã có thời lầm lỡ có thể nhìn nhận, đánh giá lại bản thân, cố gắng vươn lên làm lại cuộc đời.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sỹ các Trại tạm giam đã tích cực giáo dục, cải tạo giúp nhiều phạm nhân tiến bộ trở thành người lương thiện; đồng thời chúc mừng các phạm nhân vừa được Quyết định giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù. 
Đồng chí Đinh Văn Toản bày tỏ mong muốn, các phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù sẽ tự tin, chủ động hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống, không tái phạm tội, để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đối với những phạm nhân còn đang chấp hành án hình phạt tù, cần cố gắng hơn nữa và tích cực lao động, học tập, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục