Hà Nam: Dùng súng khống chế, cướp vàng giữa ban ngày

ANTĐ - Chính giữa trưa, 3 đối tượng giả vờ vào quán trú mưa, liền sau đó bất ngờ dùng súng đe dọa chủ nhà, cướp đi 5 cây vàng.
Vụ cướp vàng nói trên xảy ra lúc 12h trưa ngày 18-12 tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Uyển (đ/c: đội 7, xóm An Ninh, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Chiều 19-12, ông Đào Đình Thế - Phó Công an xã Tràng An (huyện Bình Lục) đã xác nhận thông tin trên là chính xác.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp

Bà Uyển kể lại, vào khoảng thời gian trên, trời đang đổ mưa thì xuất hiện 2 nam thanh niên đi bộ vào quán tạp hóa xin trú mưa, do không đề phòng nên bà Uyển đã đồng ý. Vài phút sau, tiếp tục có một nam thanh niên đi xe máy cũng rẽ vào quán xin trú mưa. Cả 3 đối tượng gọi mua nước uống và thuốc lá nên bà Uyển loay hoay bán hàng, cùng lúc một đối tượng giả vờ đi thẳng vào nhà xem tranh ảnh và chim. Bất ngờ đối tượng này quát hỏi bà Uyển "Tiền để ở đâu...?". Biết là gặp cướp nên bà Uyển liền hô hoán thì bị 2 đối tượng còn lại xông đến dùng súng dí vào người, khống chế không cho kêu. 

Bà Nguyễn Thị Uyển, nạn nhân kể lại sự việc

3 đối tượng bắt bà Uyển khai nơi cất tiền vàng và bắt mở két sắt, lấy đi 5 cây vàng SJC và một số tiền lẻ, sau đó các đối tượng đánh bà Uyển ngất rồi tẩu thoát. Một lúc sau, có người đến cửa hàng thì mới phát hiện bà Uyển bị ngất liền hô hào mọi người qua cứu giúp, đồng thời báo tin tới chính quyền.
Nhận được tin báo, Công an xã Tràng An đã lập tức có mặt tại hiện trường đồng thời cấp báo lên Công an huyện Bình Lục. Hiện cơ quan công an địa phương đã vào cuộc, điều tra làm rõ vụ cướp.