Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự

ANTĐ - Không có Van Persie trong đội hình vì án treo giò, Hà Lan vẫn giành thắng lợi 2-0 trước Chile để toàn thắng cả 3 trận đấu vòng bảng để giành ngôi nhất bảng B, trong khi Tây Ban Nha vớt vát danh dự với thắng lợi 3-0 trước Australia.
Chấn thương cùng thẻ phạt khiến Hà Lan buộc phải có 1 vài thay đổi trong đội hình như Lens đá chính ngay từ đầu thay Robin van Persie, trong khi Blind rút xuống vị trí trung vệ thế chỗ cho Indi và bất ngờ nhất là sự xuất hiện của Dirk Kuyt bên hành lang trái.
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 1
Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn trước Chile ngay sau tiếng còi khai cuộc
Do chỉ cần cầm hòa Chile là đủ để giành ngôi nhất bảng nên các học trò của HLV Louis van Gaal chủ động chơi thấp bên phần sân nhà và tỏ ra khá lép vế trước đối thủ. Chính vì vậy, hầu hết các cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 đều thuộc về Chile, với ngòi nổ Alexis Sanchez. 
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 2
Các cầu thủ Hà Lan không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản đối thủ
Phút 15, Aranguiz thực hiện pha căng ngang đi thẳng về phía khung thành thủ môn Cillessen nhưng hàng thủ Oranje đã chơi rất tập trung và hóa giải. Ở tình huống phối hợp đá phạt góc sau đó ít phút, Sanchez đã khiến các cầu thủ Hà Lan bất ngờ nhưng Gutierrez lại dứt điểm vọt xà trong thế trống trải không bị ai kèm.
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 3
Chile là đội áp đảo hơn trong phần lớn thời gian thi đấu
Phía bên kia, dù không cầm nhiều bóng nhưng Cơn lốc màu da cam vẫn nổi với những pha phối hợp dứt điểm từ các tình huống cố định. Phút 35, Robben treo bóng để De Vrij đánh đầu chệch cột dọc khung thành thủ môn Bravo.

Khi hiệp 1 chỉ còn 5 phút là khép lại, vẫn là Robben với pha đột phá dũng mãnh từ trung lộ và dứt điểm chéo góc hiểm hóc nhưng bóng đi không chính xác. 
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 4
Robben vẫn là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Oranje
Bước sang hiệp 2, Chile vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Cillessen trước hàng thủ số đông của Hà Lan và thường phải lựa chọn giải pháp dứt điểm từ xa. Chỉ trong vòng 10 phút, Sanchez có liền 2 pha dứt điểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Hà Lan cũng có những pha đáp trả với các tình huống dứt điểm của Robben – cầu thủ đang lính xướng trên hàng công của Oranje thay Lens chơi quá mờ nhạt. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở thời điểm nửa sau của hiệp 2 khi HLV Louis van Gaal lần lượt tung vào sân các cầu thủ trẻ là Memphis Depay và Leroy Fer.
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 5
Bàn thắng mở tỷ số của Leroy Fer
Chỉ 2 phút sau khi có mặt trên sân, Leroy Fer đã để lại dấu ấn của mình với pha đánh đầu chuẩn xác, mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 77. Chile ngay lập tức đáp trả với tình huống đá phạt góc ăn ý khiến De Jong bối rối suýt chút nữa đánh đầu phản lưới nhà.

“Đòn” quyết định được các cầu thủ Hà Lan tung ra ở phút bù giờ thứ 2 khi Robben đột phá xuống biên trái, trước khi căng ngang thuận lợi để Depay có bàn thắng thứ 2 trong trận thứ 2 liên tiếp được tung vào sân thay người, khi dứt điểm vào lưới trống.
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 6
Tình huống đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi 2-0 cho Hà Lan của Memphis Depay
Giành thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục trước Chile, Hà Lan toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng và giành ngôi đầu tại bảng B. 
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 7
Niềm vui của các cổ động viên xinh đẹp của Hà Lan
Đội hình 2 đội:
Hà Lan: Cillessen, De Vrij, Blind, Vlaar, Janmaat, De Jong, Wijnaldum, Sneijder (Fer; 75’), Dirk Kuyt (Kongolo; 89’), Robben, Lens (Depay; 69’).
Chile: Bravo, Jara, Mena, Medel, Silva (Valdivia; 70’), Aranguiz, Isla, Diaz, Gutierrez (Beausejour; 46’), Vargas (Pinilla; 81’), Sanchez.
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 8
Tây Ban Nha chơi đầy hứng khởi trong trận cầu thủ tục gặp Australia
Trong khi đó, ở trận thủ tục còn lại của bảng B, đội tuyển Tây Ban Nha với đội hình có quá nửa sự thay đổi so với 2 trận đấu trước đó đã giành thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Australia để vớt vát danh dự. Nhà cựu vô địch thế giới chia tay VCK World Cup 2014 với vị trí thứ 3 bảng B nhờ các pha lập công của David Villa, Fernando Torres và Juan Mata ở các phút 36, 69 và 82.
Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 9
Pha đánh gót kỹ thuật mở tỷ số của David Villa

Hà Lan toàn thắng ở bảng B, Tây Ban Nha vớt vát danh dự ảnh 10
Những giọt nước mắt của tiền đạo 32 tuổi trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp
David Villa đã có lời chia tay đầy ý nghĩa trong kỳ World Cup có thể xem là cuối cùng trong sự nghiệp với bàn thắng mở tỷ số từ pha đánh gót đầy kỹ thuật. Tiền đạo 32 tuổi đã khóc ngay sau khi được thay ra sân ở phút 57.
Đội hình 2 đội:

Tây Ban Nha: Reina, Juanfran, Ramos, Albiol, Alba, Cazorla (Fabregas; 68’), Alonso (Silva; 83’), Koke, Iniesta, Torres, Villa (Mata; 57’).
Australia: Ryan, McGowan, Davidson, Spiranovic, Wilkinson, Oar (Troisi; 61’), Bozanic (Bresciano; 72’), Jedinak, McKay, Leckie, Taggart (Halloran; 46’).