Hà Lan cho phép di dời mảnh vỡ máy bay MH17 để tìm kiếm thi thể nạn nhân

ANTĐ - Ủy ban An toàn Hà Lan đã cho phép di dời các mảnh vỡ của chiếc  máy bay Boeing 777 để tìm kiếm thi thể của các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn, có thể xác của các nạn nhân đã bị vùi dưới đống đổ nát. 
Hà Lan cho phép di dời mảnh vỡ máy bay MH17 để tìm kiếm thi thể nạn nhân ảnh 1

Các mảnh vỡ từ máy bay Malaysia nằm rải rác ở hiện trường. 


Ủy ban cho biết, hiện tại, lực lượng tự vệ của "nước Cộng hòa nhân dân" Donesk tự xưng, đang kiểm soát khu vực hiện trường vụ tai nạn và sẽ giám sát công cuộc tìm kiếm. Điều này là cực kỳ quan trọng. Nó sẽ đảm bảo cho việc gửi thi hài của các nạn nhân tới Hà Lan càng sớm càng tốt, để xác minh và bàn giao cho người thân của họ.

Ủy ban An toàn Hà Lan cũng đang phối hợp với các chuyên gia quốc tế để điều tra thảm họa MH17, xảy ra tại khu vực Donetsk của Ukraine. Nhóm điều tra trên có khoảng 24 người, bao gồm cả các đại diện của Nga. Tuy nhiên, cho đến nay họ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ án.

Trong khi đó, trước đó, các thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cũng như các chuyên gia từ Malaysia và Australia đã đến thăm khu vực hiện trường MH17, nghiên cứu, chụp ảnh để phục vụ cho công tác điều tra.

Máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia (chuyến bay MH17) đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur thì bị rơi trong khu vực Donetsk của Ukraine vào ngày 17-7. Tất cả 298 người trên máy bay đã thiệt mạng. Họ bao gồm các công dân của Malaysia, Hà Lan, Australia, Indonesia, Anh, Đức, Bỉ, Philippines, Canada, Việt Nam và New Zealand. 

Đây là tai nạn máy bay thứ 2 của hãng hàng không Malaysia Airlines trong vòng 5 tháng qua. Ngày 8-3, một chiếc máy bay Boeing 777 cất cánh từ sân bay quốc tế KulaLumpur tới Bắc Kinh đã bị mất tích với 239 hành khách trên máy bay. Hiện tại vẫn chưa có tung tích gì của chiếc máy bay MH370.