Hà Kiều Anh là "mảnh ghép" của bộ ba quyền lực chấm thi "Hoa hậu Việt Nam 2018"

ANTD.VN - Gương mặt người đẹp cuối cùng trong bộ ba Hoa hậu sẽ tham gia Hội đồng giám khảo cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2018” vừa chính thức được tiết lộ. Theo đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh chính là “mảnh ghép” cuối cùng trong bộ ba quyền lực này.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Kiều Anh ngồi “ghế nóng” chấm chọn tại sân chơi sắc đẹp mà chính mình từng đăng quang. Trước đó, cô là người đẹp đầu tiên trong số các “Hoa hậu Việt Nam” được mời làm giám khảo của cuộc thi này. Thời điểm đó, cùng “cầm cân nảy mực” với Hà Kiều Anh chấm thi “Hoa hậu Việt Nam” còn có nhiều người nổi tiếng như: NSND Trà Giang, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà thiết kế Minh Hạnh, GS Nguyễn Quang Quyền, nhiếp ảnh gia Mai Nam…

Sự xuất hiện của Hà Kiều Anh trên “ghế nóng” khi ấy được các vị giám khảo đồng hành cùng cô nhận định là không thể phù hợp hơn bởi cô đã đưa ra những nhận xét tinh tế về cái đẹp, cởi mở, thân thiện và không thiên vị.

Trong lịch sử sân chơi “Hoa hậu Việt Nam” tính đến nay, Hà Kiều Anh cũng là người đẹp đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất. Khi đăng quang, người đẹp gốc Hà Nội mới 16 tuổi và đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ Nhất của Nhạc viện TP.HCM.

Hà Kiều Anh sinh năm 1976 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức có địa vị trong xã hội. Cô chính là cháu nội của nhà ngoại giao nổi tiếng Hà Văn Lâu – nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Không chỉ nổi tiếng là người đẹp có nhan sắc và học vấn cao, Hà Kiều Anh còn được đánh giá cao khi tham gia diễn xuất trong lĩnh vực phim ảnh.

Ngoài danh hiệu “Hoa hậu Việt Nam 1992”, Hà Kiều Anh còn từng tham dự cuộc thi “Hoa hậu Sinh viên thế giới 1993” tổ chức tại Hàn Quốc và giành danh hiệu “Miss Tejon”.

Như vậy, cùng với đàn chị - Hoa hậu Bùi Bích Phương và đàn em – Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Hà Kiều Anh và 4 thành viên giám khảo (trong đó bao gồm Trưởng Ban và Phó Ban) sẽ cùng nhau tuyển chọn, đánh giá các thí sinh để tìm ra người xứng đáng đoạt vương miện “Hoa hậu Việt Nam 2018".