Hà Giang hoàn thiện hồ sơ 2.760 liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh

ANTĐ - Thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Chính phủ phê duyệt năm 2013, đến nay tỉnh Hà Giang đã hoàn thiện hồ sơ, danh sách 2.760 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh mà đơn vị quản lý, an táng ở 8 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, trong đó hơn 1.880 liệt sĩ được xác định danh tính. 

Đó là kết quả được báo cáo tại cuộc họp giữa Đoàn công tác Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237) và Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Hà Giang trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn từ ngày 20 - 21/6, tại tỉnh Hà Giang.

Lực lượng chức năng quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên để truy điệu, an táng

Đại tá Đoàn Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đề cập những khó khăn về mặt thông tin, địa bàn và lượng vật cản nổ lớn trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động trong công tác này, Đại tá Đoàn Quốc Việt đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 cho phép Hà Giang thành lập đội chuyên trách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thay vì chờ thông tin về hài cốt liệt sĩ do thân nhân và nhân dân cung cấp hoặc phát hiện trong quá trình rà phá vật cản nổ.

Liên quan đến số mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Giang Sùng Đại Hùng đề nghị cần tổ chức giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ được chôn cất tại nghĩa trang trên địa bàn.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Hà Giang đang gặp nhiều khó khăn, nhất là vẫn còn nhiều vật cản nổ chưa được rà phá, tập trung tại một số địa phương - nơi có khả năng quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 2012 đến nay, đã có 41 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó 7 bộ hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, được tỉnh bàn giao về địa phương tổ chức truy điệu, an táng; 34 bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được bàn giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Xuyên và huyện Yên Minh tổ chức truy điệu, an táng theo quy định.

Thời gian tới, Hà Giang tiếp tục rà soát danh sách liệt sĩ đang quản lý, xác định số lượng và danh sách liệt sĩ trong các thời kỳ; thu thập thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Hiện tại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Giang thiết lập số điện thoại đường dây nóng, thường xuyên tiếp nhận các thông tin, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tập thể, cá nhân cung cấp.

Kết luận cuộc họp, Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 nhất trí cao với kết quả đạt được trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Hà Giang.

Đại tá Trần Quốc Dũng đề nghị Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Hà Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng; đồng thời tiếp tục hoàn thiện danh sách liệt sĩ và bản đồ tìm kiếm liệt sĩ trong thời gian tới.