Gửi xe không bị "chặt chém"

ANTĐ - Để hạn chế tình trạng trông xe với giá “cắt cổ” và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xem diễu binh, diễu hành, ngày 2-9, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức lực lượng trông xe tại 12 điểm được lắp đặt màn hình LED, các điểm công cộng như đền Voi Phục (Kim Mã, Hà Nội), công viên Thủ Lệ, đền Quán Thánh (đường Thanh Niên, Hà Nội)... 
Gửi xe không bị "chặt chém" ảnh 1

Điểm trông xe của Quận đoàn Ba Đình

Ghi nhận tại khu vực đền Quán Thánh, “Điểm trông xe đúng giá quy định phục vụ nhân dân” của Quận đoàn Ba Đình không có tình trạng xô đẩy, chen lấn. Thu đúng giá quy định là 3 nghìn đồng/xe máy; 30 nghìn đồng/ô-tô, các đoàn viên thanh niên luôn giữ thái độ ân cần, niềm nở, lễ phép đối với người có nhu cầu gửi xe. Có trường hợp người dân khó khăn hoặc chỉ xe đạp sẽ được miễn phí.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Nhờ địa điểm gửi xe thuận lợi của Quận đoàn Ba Đình nên gia đình tôi đi chơi rất vui.”