Guardiola quyết định ra đi, Bayern Munich lựa chọn Ancelotti thay thế

ANTĐ - Cuộc chạy đua lấy chữ ký của Pep Guardiola chính thức bắt đầu sau khi Bayern Munich xác định chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ chia tay sân Allianz Arena vào mùa hè năm 2016. 

Người khổng lồ của Bundesliga thông báo Guardiola sẽ được thay thế bằng cựu HLV của AC Milan, Chelsea và Real Madrid, Carlo Ancelotti, thông tin được báo chí đồn thổi trong những ngày gần đây. 

Guardiola quyết định không gia hạn hợp đồng với Bayern Munich

Guardiola dự định tới làm việc ở Premier League, nhưng vẫn chưa xác định điểm đến mong muốn, giữa bối cảnh M.U, Man City và Chelsea đều liên hệ với chiến lược gia 44 tuổi này.

Theo giới thạo tin, nhiều khả năng Guardiola sẽ tới Man City. Trước đó, cựu HLV của Barcelona không giấu giếm kế hoạch thử sức ở Premier League và Man City là một trong những đội bóng liên hệ mạnh mẽ nhất với HLV người Tây Ban Nha.

Giám đốc bóng đá của Man City, Txiki Begiristain và Giám đốc điều hành, Ferran Soriano đều có mối quan hệ gần gũi với Guardiola sau khi họ từng sát cánh tại người khổng lồ xứ Catalan. Bộ đôi này được cho là đang cố gắng thuyết phục giới chủ từ Abu Dhabi nhanh chóng đưa HLV này về Etihad.

Gần đây, HLV của Man City, Manuel Pellegrini đã gây bất ngờ khi tuyên bố rằng, ông muốn Guardiola thay thế ông đảm nhận băng ghế huấn luyện. Phát biểu trên cho thấy một áp lực rất lớn đang đặt ra với chiến lược gia người Chile, bất chấp ông mới gia hạn hợp đồng 1 năm hồi tháng 8-2015 để tiếp tục dẫn dắt Man Xanh đến tháng 6-2017.

Ancelotti thay thế Guardiola dẫn dắt Bayern Munich từ ngày 1-7-2016

Đội bóng cùng thành phố của Man City, M.U từng tuyên bố, họ hạnh phúc với HLV hiện tại là Louis van Gaal, nhưng bối cảnh hiện nay cho thấy chiến lược gia người Hà Lan sắp phải rời Old Trafford. Quỷ đỏ vừa thất bại 1-2 trước Norwich ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”, kết quả khiến họ bị đẩy khỏi tốp 4 đội dẫn đầu Premier League và cũng phải dừng chân tại vòng bảng Champions League mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Chelsea cũng là một trong những đội bóng khâm phục tài năng của Guardiola. Họ không giấu giếm mong muốn ký hợp đồng với chiến lược gia này. The Blues vừa sa thải Jose Mourinho vào ngày 17-12 và mới bổ nhiệm Guus Hiddink tạm thời đảm nhận cương vị huấn luyện cho đến cuối mùa giải. Ngoài Guardiola, Chelsea có thể lựa chọn Antonio Conte nhằm thay thế dài hạn cho Mourinho.

Guardiola gia nhập Bayern Munich năm 2013 và đoạt chiếc đĩa Bạc trong 2 mùa giải liên tiếp. “Hùm xám” xứ Bavaria cũng đi rất đúng hướng trong các cuộc đua ở mùa giải năm nay. Trước lúc đến Đức, Guardiola đã có giai đoạn cực thịnh tại Barcelona, giành hầu như tất cả các chức vô địch có thể.

Ancelotti, người rơi vào tình trạng thất nghiệp kể từ lúc bị Real Madrid sa thải vào cuối mùa giải trước, đã ký hợp đồng 3 năm tại sân Allianz Arena. Ông chính thức dẫn dắt đội bóng xứ Bavaria vào ngày 1-7-2016.