GS.TS Nguyễn Lân Việt: Cứ 4 người trưởng thành, có 1 người bị tăng huyết áp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - GS.TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam cảnh báo, tỷ lệ mắc tăng huyết áp ở người trưởng thành nước ta đã lên mức báo động, bình quân cứ 4 người trưởng thành lại có một người bị…
GS.TS Nguyễn Lân Việt

GS.TS Nguyễn Lân Việt

Thông tin trước thềm Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 18, Viện Tim mạch quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, điều tra mới đây của Viện này về tăng huyết áp cho thấy, 25% người trưởng thành ở nước ta bị căn bệnh này, có nơi cá biệt tỷ lệ lên tới 47%.

GS.TS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam cho biết, đây là con số rất đáng báo động, tức cứ 4 người trưởng thành lại có một người bị tăng huyết áp.

Đáng lo hơn, trong những năm gần đây, bệnh lý tăng huyết áp đang được trẻ hóa với rất nhiều người mắc bệnh khi đang còn trong độ tuổi lao động. Nguyên nhân liên quan rất nhiều đến dinh dưỡng, lối sống, tình trạng hút thuốc lá, thuốc lào, bia rượu…

Bên cạnh đó, do sức ép và áp lực công việc của lối sống hiện đại diễn ra trong thời gian dài khiến cơ thể của nhiều người bị căng thẳng lớn. Điều này là nguyên nhân dẫn đến những cơn co thắt tim tại nhóm người trẻ tuổi. Lối sống gấp gáp, ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi không phù hợp cũng là nguyên nhân khiến người trẻ tuổi mắc bệnh tim mạch ngày càng nhiều.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội tim mạch học Quốc gia, Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia cho biết thêm, có đến 50% người bệnh bị tăng huyết áp nhưng không hề biết. Trong số 50% còn lại biết bệnh, chỉ một nửa là điều trị đạt mục tiêu kiểm soát huyết áp.

Trong khi đó, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, các bệnh tim mạch cũng chiếm 33% nguyên nhân gây tử vong.