Google bị hack vì không nghe lời Anonymous?!

ANTĐ - Theo phản hồi từ những người dùng, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày hôm nay 23/2/2015, trang chủ Google đã bị nhóm hacker tự nhận Lizard Squad tấn công đổi giao diện. Hiện nay sự cố đã được khắc phục tuy nhiên chưa có thông tin xác nhận chính thức từ gã khổng lồ tìm kiếm về việc dữ liệu người dùng có bị ảnh hưởng gì hay không?

Tình trạng an ninh mạng đầu năm 2015 đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, theo phản ánh từ những người dùng hôm nay trang chủ Google.com và cả Google.com.vn đã bị tấn công thay đổi giao diện kèm theo thông báo nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công DDoS của nhóm Lizard Squad kèm theo đó là tên gọi của các thành viên cũng như nơi thực hiện vụ hack là tại Texas.

Ngoài ra, dưới 3 dòng chữ là hình ảnh của một nhân vật được cho là người đã thực hiện vụ hack trên, phía dưới hình ảnh là một video YouTube chứa nội dụng là một bản nhạc rap với liên tiếp là những từ tiếng Anh có nghĩa tục tĩu.

Qua thử nghiệm cho thấy có thể nguyên nhân của vụ việc là do máy chủ DNS của Google bị tấn công. Đến thời điểm hiện tại Google đã khắc phục hoàn toàn sự cố trên. Người dùng đã có thể sử dụng dịch vụ tìm kiếm một cách bình thường.

Nếu vụ việc tương tự như trên lặp lại người dùng có thể sử dụng một trong một số cách sau để đối phó với tình trạng trên:

1. Tạm thời không sử dụng DNS của Google. 

Chuyển sang dùng DNS tự động

2. Truy cập vào các trang Google của những nước khác (như của Hàn Quốc là www.google.co.kr hay Canada là www.google.ca). 

Truy cập vào Google của những nước khác

3. Truy cập bằng địa chỉ www.google.com/ncr để Google không chuyển hướng. 

Thông tin từ nhóm Anonymous cho biết, họ đã cố gắng ngăn chặn vụ tấn công trên nhưng Google không chấp nhận và đây là cái giá mà Google phải trả. Tuy vậy, Anonymous vẫn tuyên bố sẽ không để yên cho hành động của Lizard Squad và hứa rằng nhóm sẽ can thiệp sớm nhất.

Liên tiếp trong thời gian gần đây nhóm Lizard Squad gây ra những vụ tấn công mạng chấn động. Hôm 26/01 nhóm này đã tấn công trang chủ của hãng hàng không quốc gia Malaysia khiến hãng làm phải điều hướng người dùng sang một trang web khách để truy cập đặt vé và xem lịch trình các chuyến bay.

Hôm 27/01 vừa qua, tài khoản Twitter và Instagram của nữ ca sỹ nhạc đồng quê Taylor Swift cũng bị tấn công bởi một nhóm hacker này. Sau đó, tài khoản Twitter tự xưng là “Thủ lĩnh của nhóm Lizard Squad”, đã đe doa đăng ảnh khỏa thân của cô ca sĩ xinh đẹp để đổi lấy khoản tiền chuộc bằng Bitcoin. 

Cũng vào ngày 27/01 tài khoản Twitter của Lizard Squad cũng nhận trách nhiệm về việc Facebook bị gián đoạn hoạt động trong khoảng 50 phút, tuy nhiên gần như ngay lập tức người đại diện của Facebook lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Thời gian gần đây Google liên tục gây hấn với Microsoft và Apple bằng cách công bố những lỗ hổng bảo mật trên các hệ điều hành máy tính của các hãng này với lý do “muốn bảo vệ người dùng”. Thế nhưng, bản thân hãng đã bỏ rơi hơn 930 triệu người dùng Android với lỗi liên quan đến thư viện WebView, thêm vào đó, sự việc diễn ra ngày hôm nay sẽ làm uy tín của gã khổng lồ công nghệ này suy giảm đáng kể.