Gọi trợ thủ mang dao, kiếm đến “giải quyết” nợ nần

ANTĐ - Sáng nay 11-4, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Sơn Vương 12 năm tù và hai đồng phạm là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trung Hiếu cũng bị tuyên phạt cùng mức án 9 năm tù về tội giết người…

Bị cáo Vương (áo xanh, ngồi xe lăn) và hai đồng phạm tại phiên tòa sáng nay

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 10-2010, Nguyễn Đình Sơn Vương (SN 1966, trú tại Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), vay của chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1980, trú tại Khu TT Phương Liên, quận Đống Đa) 350 triệu đồng.

Sau một thời gian, Vương đã trả cho chị Vân Anh 200 triệu đồng còn lại 150 triệu đồng. Nhiều lần chị Vân Anh nhờ anh Nguyễn Quốc Bình (SN 1983, trú tại Khu TT Điện Lực 3, phường Tràng Thi, TP Nam Định) đến tìm Vương đòi nợ nhưng không được nên đã chửi bới và giơ súng ra thị uy “con nợ”.

Tối 11-7-2011, anh Bình tiếp tục cùng hai đối tượng (không xác định được lý lịch), đến nhà Vương đòi tiền. Sợ bị đánh, Vương gọi điện cho Nguyễn Quang Hải (SN 1975) và Nguyễn Trung Hiếu (1983) cùng phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đến giúp.

Khi Hiếu và Hải đi đến phố Xã Đàn thì thấy Vương đang đuổi theo anh Bình nên đã dùng dao, kiếm mang theo truy sát anh Bình. Tại đây, Hải và Hiếu liên tục vung dao, kiếm đâm, chém nhiều nhát vào anh Bình khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi đưa vụ án ra xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Vương 12 năm tù, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Trung Hiếu cùng mức án 9 năm tù. Ngoài ra bị cáo Hiếu còn phải cộng thêm 24 tháng tù của bản án trước đó, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.