“Góa phụ áo trắng” cầm đầu vụ tấn công ở Kenya

ANTĐ - Tổ chức khủng bố Al Shabaab nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào Trung tâm mua sắm Westgate, Thủ đô Nairobi (Kenya) đã khẳng định, một phụ nữ người Anh đã cầm đầu nhóm khủng bố tấn công làm 69 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương này.

Theo đó, “góa phụ áo trắng” Samantha Lewthwaite, 29 tuổi là vợ của Jermaine Lindsay, một phần tử khủng bố đã tiến hành vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm ở Thủ đô London (Anh) hồi tháng 7-2005, khiến 26 người bị thiệt mạng. Cùng ngày, quân đội Kenya cũng thông báo các con tin bị bắt cóc trong vụ khủng bố trưa ngày 21-9 tại TTTM Westgate hầu như đã được giải cứu hoàn toàn.