Gỡ gạc thể diện

ANTĐ - Sau một mùa giải V-League không thành công và những vụ tiêu cực xấu hổ, bóng đá Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội lấy lại thể diện trong mắt người hâm mộ khi có một loạt đại diện ở các giải đấu quốc tế. Ở các giải đấu khá vừa sức, mỗi đội tuyển đều có cơ hội giành huy chương và khâu chuẩn bị sẽ tác động trực tiếp đến sự thành bại. Trong số này, U19 là đội bóng được chuẩn bị tốt nhất. Hết tập huấn châu Âu kéo dài 51 ngày, cả đội lại được cọ xát tại Nhật Bản gần một tháng với nhiều bài học bổ ích. 

U19 cũng là đội tuyển nhận được sự quan tâm nhiều nhất, rõ nhất là mọi thông tin ăn, ở, đi lại, tập luyện đều được giới truyền thông cập nhật liên tục. Thậm chí, một CĐV tự do còn sẵn sàng bỏ tiền túi gần 100 triệu đồng để đi theo cổ vũ và trực tiếp truyền hình ảnh các trận đấu về cho người hâm mộ quê nhà qua internet. Giới chuyên gia nhận định, sau quãng thời gian tập huấn bổ ích vừa qua, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể giành HCV giải Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội (tháng 9) và hy vọng một vị trí trong top 6 tại VCK châu Á (tháng 10, tại  Myanmar). Hoặc ngay như tại giải U22 Đông Nam Á sắp khởi tranh, dù chỉ là giải giao hữu song theo đội còn có cả ê-kip đầu bếp Việt Nam theo cùng. Một tấm huy chương tại giải U22 Đông Nam Á sẽ khởi tranh vào hôm nay (8-8), cũng đang nằm trong tầm tay thầy trò HLV Graechen. 

Cũng trong tháng 8 này, hai đại diện của Việt Nam là CLB Hà Nội T&T và CLB V.Ninh Bình sẽ đá tứ kết AFC Cup 2014. Cơ hội tiến sâu để tái lập, thậm chí vượt qua thành tích vào bán kết mà B.Bình Dương từng lập năm 2009 đang rộng mở, rõ nhất với trường hợp nhà vô địch  V-League 2013 - Hà Nội T&T. Tháng 9 sẽ là thời điểm sôi động nhất của thể thao Việt Nam khi chúng ta dự ASIAD 17. Trong bối cảnh nhiều đội tuyển như bóng bàn, bóng chuyền không được tham dự, sứ mệnh gỡ gạc thể diện, thành tích cho các môn bóng đặt lên vai Olympic Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam. Song, điều mà người hâm mộ bóng đá nước nhà chờ đợi và mong mỏi nhất là tấm HCV AFF Cup khởi tranh vào tháng 11 tới - giải đấu mà đội tuyển lần đầu được dẫn dắt bởi một HLV Nhật và có lợi thế sân nhà. Chắc hẳn hơn ai hết, các tuyển thủ ý thức được nhiệm vụ của mình trong việc lấy lại hình ảnh cho bóng đá nước nhà.