GM triệu hồi 1,4 triệu xe có nguy cơ gây cháy nổ

ANTĐ - Trong 8 năm, đây là lần thứ 3 General Motors triệu hồi những chiếc xe có nguy cơ rò rỉ nhiên liệu dẫn đến cháy nổ.

Vấn đề lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2007 khi Cơ quan quản lý Quốc gia (Mỹ) về an toàn giao thông đường cao tốc bắt đầu điều tra những khiếu nại của 21 khách hàng về việc động cơ ở một số loại xe có thể gây cháy.

Cuộc điều tra sau đó dẫn đến việc GM phải triệu hồi hơn 200.000 xe sử dụng động cơ tăng áp vào tháng 3/2008. Một năm sau đó GM tiếp tục triệu hồi gần 1,5 triệu xe không sử dụng loại động cơ tăng áp.

Trong hai đợt thu hồi trước đây trong những năm 2008 và 2009, GM đã yêu cầu các chủ xe đậu bên ngoài khi đến sửa chữa, vì hầu hết các vụ cháy diễn ra không lâu sau khi tắt động cơ.

Theo báo cáo của GM, có ít nhất 19 trường hợp bị thương nhẹ do ngọn lửa và trong năm 2008, có 267 vụ cháy mà nguyên nhân là do những chiếc xe của hãng. Công ty cũng cho biết thêm có 1.300 xe bị cháy sau khi đã được sửa chửa bởi các đại lý.

Đợt này sẽ có 1,4 triệu xe được triệu hồi, chủ yếu là ở Bắc Mỹ, bao gồm Pontiac Grand Prix và Buick Regal sản xuất trong giai đoạn 1997-2004, mẫu Chevrolet Impala 2000-2004, Chevrolet Lumina và Oldsmobile Intrigue 1998 - 1999, và Chevrolet Monte Carlo 1998-2004. Tất cả đều có động cơ V6 3.8 lít.

 

 Pontiac Grand Prix là một trong những mẫu được triệu hồi đợt này

Các chuyên gia cho biết nguyên nhân gây ra lỗi rò rỉ nhiên liệu là do một nắp van đệm trong động cơ theo thời gian bị xuống cấp, làm cho nhiên liệu có thẻ rò ra ngoài. Và nhiên liệu rò ra có thể rơi vào trong ống xả và bắt lửa và ngọn lửa có thể lan rộng đến dây bugi bằng nhựa và phần còn lại của động cơ.

Mặc dù đã là lần thu hồi thứ 3 nhưng trong thông báo của mình, GM không cho biết đây đã là lần sửa chữa cuối cùng hay chưa. Người phát ngôn của hãng, ông Adler cho biết, đợt triệu hồi xe với số lượng lớn như này sẽ tác động không nhỏ đến lợi nhuận của hãng trong Quý IV năm nay.