GM thu hồi 1,5 triệu xe ô tô do trục trặc bơm nhiên liệu

ANTĐ - Hãng General Motors đã thông báo thu hồi 1,5 triệu xe của mình tại Trung Quốc do trục trặc về bơm nhiên liệu, tờ Detroit News cho biết.
Trong số các xe bị thu hồi lần này có 1,2 triệu chiếc Buick Excelles được lắp ráp trong khoảng từ năm 2006 đến 2012 và khoảng 250.000 chiếc Chevrolet Sails được sản xuất chủ yếu từ tháng 4/2009 đến tháng 10/2011. 
Nguyên nhân thu hồi các xe trên là do bị rò rỉ nhiên liệu trong quá trình hoạt động. Theo cơ quan Giám sát và kiểm tra chất lượng của Trung Quốc, trục trặc bơm nhiên liệu có thể là nguyên nhân dẫn đến rò rỉ nhiên liệu. 
Đây là lần thu hồi thứ hai của GM tại Trung Quốc trong năm 2013. Hồi đầu năm, GM cùng với đối tác Trung Quốc cũng đã ban hành lệnh thu hồi 2.653 chiếc Cadillac SRX do trục trặc kỹ thuật.