Giúp Thái Lan hãnh diện, võ sỹ Panipak nhận thưởng hơn 8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nữ võ sỹ taekwondo Panipak Wongpattanakit vừa trở thành chủ nhân đầu tiên của khoản thưởng 12 triệu baht (8,3 tỷ đồng) cho mỗi tấm HCV của đoàn thể thao Thái Lan tại Olympic Tokyo.

Thái Lan là đoàn thể thao Đông Nam Á đầu tiên ghi tên mình trên "bảng vàng" Olympic Tokyo 2020, sau khi võ sỹ taekwondo Panipak vô địch hạng cân 49kg nữ trong ngày thi đấu 24-7.

Panipak - nhà vô địch thế giới hạng cân 49kg nữ - đã chiến thắng áp đảo các đối thủ trước khi đụng độ Adriana Cerezo Iglesias của Tây Ban Nha ở chung kết.

Cú đá lịch sử giúp Panipak giành HCV Olympic lịch sử cho thể thao Thái Lan

Cú đá lịch sử giúp Panipak giành HCV Olympic lịch sử cho thể thao Thái Lan

5 giây cuối của trận chung kết, khi đang bị dẫn 10-9, Panipak có cú đá chính xác ghi 2 điểm, qua đó chiến thắng 11-10 đầy kịch tính.

Báo chí Thái Lan gọi đó là "cú đá lịch sử" và ngợi ca Panipak - người đầu tiên giúp taekwondo Thái Lan giành HCV Olympic và cũng là tấm HCV thứ 10 trong lịch sử dự Thế vận hội sau 5 HCV ở môn cử tạ và 4 HCV môn quyền Anh.

Không chỉ đi vào lịch sử thể thao Olympic, Panipak còn ẵm luôn số tiền thưởng 12 triệu baht (hơn 8,3 tỷ đồng) do Quỹ phát triển thể thao quốc gia treo thưởng (SAT).

...và nhận về ít nhất 8,3 tỷ đồng tiền thưởng.

...và nhận về ít nhất 8,3 tỷ đồng tiền thưởng.

Trước đó, SAt treo thưởng các mức 12 triệu baht, 7,2 triệu baht và 4,8 triệu baht chỗ mỗi tấm huy chương vàng, bạc đồng để khích lệ tinh thần các VĐV trước giờ tranh tài Olympic Tokyo.

Dù bị cấm thi đấu ở môn thế mạnh là cử tạ, song thể thao Thái Lan vẫn tự tin đặt chỉ tiêu giành 1-3 HCV Olympic Tokyo. Ở kỳ thế vận hội trước tại Brazil, Thái Lan giành 2 HCV.