Giúp... cưỡng đoạt tài sản sau một đêm cờ bạc

ANTĐ - Do nghi ngờ chị Hà Thị Nghĩa nấu cơm trong lán trại của mình đưa bạn đến chơi cờ bạc bịp lấy hết tiền, Hà Văn Thanh và Nguyễn Hữu Thuyết đã bắt chị Nghĩa phải gọi người nhà đến trả số tiền chính Thanh chơi bạc bị thua.

Ngày 3-10, chị Hà Thị Nghĩa trú tại xã Tân Pheo, Đà Bắc, Hòa Bình đến thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, Từ Liêm để nấu cơm cho một nhóm thợ xây. Khoảng 20h30 ngày 6-10, chị Nghĩa có một người bạn tên là Vệ (chưa xác định được nhân thân) đến chơi và thấy tại đây có đánh bài ăn tiền nên đã tham gia. Sát phạt đến 2h sáng 7-10, một trong những đối tượng chơi bạc là Hà Văn Thanh (SN 1975), trú tại xã Văn Nho, Bá Thước, Thanh Hóa đã bị thua số tiền là 4.700.000 đồng. Thanh đặt thêm chiếc điện thoại Nokia X1 để chơi tiếp, nhưng số tiền này cũng bị thua hết.

 Hai đối tượng Nguyễn Hữu Thuyết và Hà Văn Thanh 

Chơi xong, Vệ đi về và đưa chiếc điện thoại cho chị Nghĩa, nói khi nào Thanh đưa tiền thì trả lại điện thoại. Thấy vậy, Thanh cho rằng chị Nghĩa đã đưa 2 người bạn chơi cờ bạc bịp đến để lừa lấy tiền của cả nhóm. Thanh liền đuổi theo và hô “Cướp!” nhưng Vệ và người bạn đã lên taxi đi mất. Nghe tiếng hô cướp, Nguyễn Hữu Thuyết (SN 1972) trú tại thôn Kiều Mai, Phú Diễn, Từ Liêm từ trong nhà ra. Vừa nghe kể lại chuyện, máu yêng hùng nổi lên, Thuyết nói sẽ giúp đòi tiền cho Thanh. Thuyết cầm 1 gậy gỗ vào lán của chị Nghĩa, yêu cầu ra ngoài gọi điện cho Vệ. Sau khi gọi cho Vệ không được, Thuyết dùng gậy chọc vào người chị Nghĩa, bắt phải gọi điện cho người nhà mang tiền đến, nếu không sẽ đánh chết.

Quá sợ hãi nên chị Nghĩa gọi điện cho em trai là Hà Văn Quang để thông báo. Đến sáng, Thuyết và Thanh tiếp tục gọi điện cho anh Quang yêu cầu mang tiền đến. Anh Quang nói mình không có nhiều tiền, thương lượng muốn đưa ít tiền hơn, nhưng Thuyết và Thanh không đồng ý. Lo sợ cho sự an toàn của chị gái, anh Quang đã đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp đó, anh Quang làm theo lời Thanh, đến đường tàu Phú Diễn, nằm trên Quốc lộ 32 để đưa tiền và đón chị mình về. Khi Thanh đang nhận tiền và đếm số tiền 1.200.000 đồng của anh Quang thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang. Tang vật thu giữ là số tiền nêu trên và chiếc điện thoại Nokia X1. Sau khi bắt giữ Hà Văn Thanh, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Thuyết về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Thuyết khai nhận: Thấy hành vi đưa người đến chơi bạc bịp lấy tiền của mấy anh em thợ xây là không được, nên giúp Thanh chứ không có ý định ăn chia trong số tiền đòi được.