TP.HCM:

"Giúp" bạn đuổi đánh người lạ, nam thanh niên gây án mạng

ANTĐ - Thấy bạn đuổi đánh người thanh niên lạ mặt, Hoàng Sơn cũng hùa theo nhưng không ngờ lại gây ra án mạng. 
Ngày 10/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án giết người xảy ra tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1988) mức án chung thân và Võ Văn Nước (SN 1990, cùng ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) 12 năm tù về tội “giết người”.
"Giúp" bạn đuổi đánh người lạ, nam thanh niên gây án mạng  ảnh 1
Vẻ mặt ăn năn của 2 bị cáo tại phiên tòa lưu động

 
Theo cáo trạng, vào chiều 18/11/2012, Hồ Quốc Sơn cùng hai bạn chung xóm trọ nhậu nhẹt xong thì ra bờ kênh Thủy Lợi, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn hái bông súng. Tại đây, nhóm của Sơn gặp Trần Thị Trang Đài, Phạm Thị Hồng Nga. Khi 2 cô gái này ra về thì nhóm của Quốc Sơn đi theo sau chọc ghẹo, sau đó 2 bên to tiếng dẫn tới ẩu đã. Thấy nhóm của Quốc Sơn toàn con trai mà lại đánh nhau với 2 cô gái nên Bình và Đẹp là 2 nhân viên trong quán cơm Bình Dân trên đường Dương Công Khi, xã Tân Thới Nhì gần đó đứng ra can ngăn. 
Đúng lúc này, Võ Văn Nước (là bạn của Bình) chạy xe máy đến, sau màn đấu khẩu 2 bên lao vào đánh nhau. Nhóm của Quốc Sơn bị nhóm của Nước đuổi đánh phải bỏ chạy. Tình cờ Nguyễn Hoàng Sơn (là bạn của Nước) chứng kiến Nước truy đuổi nhóm thanh niên lạ nên cũng vớ lấy chiếc xẻng để trước nhà người dân hùa theo tham gia. Nước lấy xe máy chở Hoàng Sơn đuổi kịp nhóm đối thủ, Hoàng Sơn dùng xẻng đánh vào đầu Quốc Sơn khiến nạn nhân gục xuống đường chết tại chỗ.  
Sau khi gây án, Nước, Hoàng Sơn cùng nhóm bạn rời khỏi hiện trường. Vào cuộc điều tra, công an huyện Hóc Môn bắt giữ được Nước. Sau 2 ngày lẩn trốn, Hoàng Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú.