Giữ vững an ninh trật tự, tạo đà phát triển

ANTĐ - Nhìn bảng “tổng sắp thành tích” nêu trên, chúng ta phần nào hình dung được khối lượng công việc đồ sộ, mà lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội đã thực hiện trong vòng 5 năm trở lại đây. 

* Phạm pháp hình sự giảm 18,2%
* Điều tra, khám phá 91,3% trọng án
* Triệt phá 6.115 ổ nhóm tội phạm hình sự; bắt 5.180 đối tượng truy nã


Giữ vững an ninh trật tự, tạo đà phát triển ảnh 1
Lực lượng CSHS tich cực đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm,
góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân Thủ đô

Nhiều biện pháp quyết liệt

Ngay sau khi có quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (1-8-2008), Phòng CSHS - CATP đã chủ động tham mưu cho Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tra cơ bản về đối tượng, các tuyến, địa bàn trọng điểm của thành phố, phục vụ công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm có hiệu quả. Việc làm này nhằm kịp thời phát hiện các vấn đề nổi, những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội và các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm, chủ động đề xuất, tham mưu cho Giám đốc CATP triển khai các kế hoạch phòng chống hiệu quả, để công tác phòng chống tội phạm luôn ở thế chủ động.

Theo Thượng tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, một số nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội, khi đó là Trưởng Phòng CSHS - CATP chỉ đạo rất sát sao là tập trung điều tra cơ bản các cơ sở kinh doanh chế tác vàng bạc, đá quý, các ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm và hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch phòng chống đối tượng sử dụng hung khí cướp tài sản của các cơ sở kinh doanh trên. Tổ chức điều tra cơ bản và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm soát hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về ANTT như vũ trường, quán bar - karaoke, internet, hiệu cầm đồ, các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và các công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ, thu nợ thuê… kiên quyết không để các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và quán ăn đêm hoạt động sau 24h. 

Một trong những công tác trọng tâm, được Phòng CSHS - CATP Hà Nội chủ động thực hiện là tổ chức khảo sát biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ, trang thiết bị, vũ khí, phương tiện chiến đấu của những đơn vị thuộc các địa bàn hợp nhất với Thủ đô Hà Nội, để tham mưu đề xuất Giám đốc CATP có những biện pháp nhanh chóng kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, sớm đi vào hoạt động phục vụ công tác, chiến đấu đạt hiệu quả cao. Tại thời điểm này, Phòng CSHS đã chủ động đề xuất Giám đốc CATP Hà Nội cho phép thành lập 23 tổ công tác gồm 176 cán bộ chiến sỹ (CBCS) có năng lực, trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tăng cường cho các huyện phức tạp về tội phạm hình sự như Mỹ Đức, Quốc Oai, Đông Anh, Từ Liêm và Mê Linh, để đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm.

Với phương châm phòng ngừa hơn đấu tranh, trong 5 năm hợp nhất Thủ đô Hà Nội, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội luôn chủ động nắm tình hình, phát hiện các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của tội phạm, trên cơ sở đó ra thông báo hướng dẫn các đơn vị triển khai những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu và tập trung đấu tranh trấn áp. Cùng với các biện pháp nêu trên, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tổ chức in tờ rơi, tài liệu hướng dẫn phát cho nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống tội phạm gây án cướp hiệu vàng, quỹ tiết kiệm, cướp “xe ôm”, cướp tài sản của lái xe taxi, trộm cắp móc túi trên các tuyến xe khách và phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, chống bạo lực học đường… 

Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội
dẫn giải đối tượng giết người từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội

Giữ vững an ninh trật tự

Theo thống kê của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, tính từ ngày 1-8-2008 đến tháng 6-2013, toàn thành phố xảy ra 27.934 vụ phạm pháp hình sự, giảm 6.238 vụ với tỷ lệ 18,2% so với 5 năm trước đó. Đáng chú ý, một số loại tội phạm đã giảm như tội phạm trộm cắp tài sản. “Kết quả này có được là do Phòng CSHS và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã chủ động phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm của Giám đốc CATP, nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô Hà Nội” - Thượng tá Dương Văn Giáp nhận xét và cho biết trong 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, các lực lượng CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 25.396 vụ với 49.850 đối tượng phạm pháp hình sự; triệt phá 4.882 ổ nhóm với 18.329 đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội. Do thực hiện tốt công tác phòng ngừa, nhiều địa bàn như các quận, huyện Đông Anh, Mê Linh, Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàn Kiếm… đã làm giảm phạm pháp hình sự, góp phần vào sự bình yên chung của thành phố. 

Huyện Đông Anh trước đây từng là địa bàn “nóng” về hoạt động của tội phạm cướp tài sản, nhờ CAH thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo của Giám đốc CATP, nên những năm gần đây loại tội phạm này giảm đáng kể. Theo ông Phạm Văn Châm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, trong những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm hình sự, đặc biệt là trọng án xảy ra trên địa bàn huyện giảm đáng kể. Để làm được việc đó, phải kể đến sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng CAH Đông Anh, có sự phối hợp giúp đỡ rất chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm cao của Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội. “6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn huyện không xảy ra trọng án. Lực lượng CAH Đông Anh đã làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tạo niềm tin cho nhân dân và các cấp chính quyền địa phương” - ông Phạm Văn Châm nói.

Không chỉ ở Đông Anh, theo đánh giá của CATP Hà Nội, nhiều địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) như thị xã Sơn Tây, các huyện Ba Vì, Thường Tín, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ… khi hợp nhất với Thủ đô đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, góp phần tạo khí thế vững bước tiến lên, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay.