Giữ vững an ninh quốc gia, “xóa sổ” tội phạm có tổ chức

ANTĐ - Hôm qua 20-12, hai Tổng cục thuộc Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014. Đó là Tổng cục An ninh I và Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm.
Giữ vững an ninh quốc gia, “xóa sổ” tội phạm có tổ chức ảnh 1
Công an Hà Nội tăng cường tuần tra, trấn áp những đối tượng phạm pháp hình sự
Ảnh: Phú Khánh

Chủ công trong đảm bảo an ninh chính trị

Năm 2013, Tổng cục An ninh I đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình nhất là những loại đối tượng, địa bàn trọng điểm, phục vụ kịp thời yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động xâm phạm ANQG, báo cáo đề xuất lên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiều thông tin có giá trị hoạch định chính sách; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng chức năng bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà  nước, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp đổi mới của Đảng. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, đánh giá cao những kết quả Tổng cục An ninh I đã đạt được trong năm 2013. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ Tổng cục An ninh I là đơn vị nòng cốt trong công tác đảm bảo ANQG; trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh I cần phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, quyết sách chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác an ninh; tổ chức tập huấn chuyên sâu các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh; chủ động đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Tổng cục An ninh I cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng, tạo thế trận an ninh nhân dân trên toàn quốc, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh ngay từ cơ sở; đồng thời tổ chức tốt công tác phòng ngừa, bảo vệ nội bộ…, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

Không để tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”

Đó là một trong những trọng tâm công tác năm 2014, được xác định tại Hội nghị tổ chức ở Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm.  

Năm 2013, lực lượng CS phòng, chống tội phạm đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trên 1.000 băng nhóm tội phạm hình sự, trong đó có nhiều băng nhóm tội phạm cộm cán, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đã bị “xóa sổ”. Công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng được lãnh đạo Tổng cục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm được một số vụ án tồn đọng, kéo dài, thu hồi tài sản cho Nhà nước gần 3.500 tỷ đồng. Số vụ vi phạm pháp luật về môi trường bị phát hiện, xử lý tăng so với năm 2012. Công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục thu được kết quả tích cực, phối hợp triệt phá một số đường dây tội phạm có tính quốc tế. 

Trong năm 2014, lãnh đạo Tổng cục CS phòng, chống tội phạm xác định tiếp tục quán triệt thực hiện tốt những công tác trọng tâm, tạo chuyển biến đột phá trong thực hiện các mặt công tác cơ bản; sắp xếp, kiện toàn cơ quan CSĐT, kết hợp chặt chẽ giữa 2 khâu trinh sát và điều tra, giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Lực lượng CS phòng, chống tội phạm tiếp tục kiềm chế, làm giảm tội phạm nghiêm trọng so với năm 2013; kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, không để tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của CBCS lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm trong năm qua. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng CS phòng, chống tội phạm rất nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCS phải đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trước mắt là tập trung triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.