Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống

ANTĐ - Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69, khai mạc trọng thể hôm qua, 18-12, tại Hà Nội. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Bộ Công an với các đại biểu dự hội nghị

Cùng với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị vinh dự được đón các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo TAND Tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Ban Nội chính Trung ương, và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương  và TP Hà Nội…

Về phía Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Lê Quý Vương; Trung tướng Tô Lâm; Thượng tướng Phạm Quý Ngọ; Trung tướng Bùi Quang Bền; Thượng tướng Bùi Văn Nam và đồng chí Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an. Các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Cục, Vụ, Viện, trường, học viện CAND…

Khẳng định những kết quả nổi bật

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 tổng kết tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT và phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2013; triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT và phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2014. Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANQG, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH; hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý TTATGT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng, chống cháy, nổ. Về công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu đánh giá sâu sắc kết quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong CAND; giải pháp thực hiện khẩu hiệu hành động năm 2014 “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã trình bày tóm tắt báo cáo tình hình và kết quả công tác Công an năm 2013, nhiệm vụ công tác Công an năm 2014. 

 Kết quả nổi bật trên các mặt công tác là phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động phá hoại, kích động gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động. Giữ được ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ. Tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nắm chắc tình hình các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; rà soát, đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, trọng tâm là các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. CQĐT đã giải quyết dứt điểm một số vụ án tham nhũng còn tồn đọng, kết thúc điều tra chuyển Viện KSND đề nghị truy tố các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, vụ Nguyễn Đức Kiên, vụ Dương Chí Dũng…; đồng thời khởi tố, điều tra 1.730 vụ, 3.068 bị can về các tội phạm kinh tế, tham nhũng. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt cao hơn năm 2012. Qua đó, đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn xã hội.  

Về công tác xây dựng lực lượng CAND, đồng chí Thứ trưởng Thường trực nêu rõ: cấp ủy và thủ trưởng Công an các cấp đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lòng trung thành, ý chí chiến đấu, ý thức kỷ luật, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong và chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND. Đặc biệt, đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 65 năm Ngày “Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”… Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; có hơn 123.000 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; 5 đồng chí anh dũng hy sinh, 258 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 


Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (hàng đầu thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69

Củng cố lòng tin của nhân dân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, lực lượng CAND đã làm tốt công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại và đóng góp hết sức quan trọng vào việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2013. “Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn lực lượng CAND, của các cấp, các ngành và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư yêu cầu, lực lượng CAND cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ ANCT nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tài chính, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ Đảng, bảo vệ quá trình triển khai thi hành Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua... Cùng với đó, phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện quan trọng của đất nước, tạo môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. 

Trên mặt trận giữ gìn TTXH, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị lực lượng Công an phải xây dựng, triển khai những giải pháp, kế hoạch kiềm chế sự gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về TTATXH. Tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, giam giữ, xử lý tội phạm; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai. Công an các cấp phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện. 

Đổi mới phong cách công tác, lề lối làm việc cũng là một nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Đây là một trong những ưu điểm mà lực lượng Công an cần tiếp tục phát huy.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị lực lượng CAND và báo chí CAND cần tích cực tham gia và thể hiện vai trò đi đầu trong cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp Cách mạng; tham gia tích cực cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phản bác nhanh, nhạy, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: lực lượng CAND rất tự hào được đồng chí Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ phát triển mới của đất nước. “Lực lượng CAND xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần Cách mạng, đoàn kết chặt chẽ, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định.

Trong khuôn khổ hội nghị công an toàn quốc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2013, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2014.