Giữ vững an ninh địa bàn Thủ đô

ANTĐ - Đó là phát biểu ghi nhận của Trung tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị CATP Hà Nội triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011, tổ chức sáng 15- 7.

Khám phá trên 75% phạm pháp hình sự

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Công Soái- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Vũ Hồng Khanh- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục, Học viện thuộc Bộ Công an… Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 14 điểm cầu thuộc CATP Hà Nội, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh- Giám đốc CATP.

Thiếu tướng Trần Long Xuyên- Phó Giám đốc CATP khẳng định: “6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy- Ban Giám đốc CATP, toàn lực lượng công an Thủ đô đã chung sức, chung lòng, chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp, kế hoạch giữ vững ổn định ANCT địa bàn Thủ đô, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội”.

 
 Đồng chí Nguyễn Công Soái trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Thế trận và những biện pháp vững vàng về ANCT là động lực hiệu quả tạo nên kết quả tích cực trên mặt trận giữ gìn TTXH. Phạm pháp hình sự giảm 18% so với 6 tháng đầu năm 2010; tỷ lệ khám phá án đạt trên 75%; gần 600 ổ nhóm tội phạm bị triệt phá với hơn 1.700 đối tượng bị bắt giữ. Sự đồng đều về kết quả thể hiện khá rõ nét trên các lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm về kinh tế, ma túy và môi trường.

Thay mặt Đảng ủy- Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Long Xuyên đã quán triệt đến toàn lực lượng công an Thủ đô những nhiệm vụ, công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm. Vấn đề quan trọng Ban Giám đốc CATP đặt ra, là mỗi cán bộ chiến sỹ, mỗi tập thể phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao việc thực hiện tư thế, tác phong điều lệnh CAND trong công việc và trong tiếp xúc với người dân. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, không để xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ, đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân.

Thành tích của Thủ đô có đóng góp quan trọng của lực lượng công an

Đồng chí Nguyễn Công Soái- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ như vậy tại hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Trong thành tích chung của thành phố những tháng đầu năm 2011 luôn có những đóng góp quan trọng của lực lượng công an. Thành ủy, HĐND và UBND thành phố vui mừng nhận thấy công an Thủ đô đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân”. Đồng chí Nguyễn Công Soái đã chỉ ra những mặt còn tồn tại của lực lượng CATP, và yêu cầu CATP có sự đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục sớm nhất những tồn tại đó.

Thứ trưởng Trần Đại Quang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng- Thứ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh địa bàn Thủ đô”. Theo ghi nhận của đồng chí Thứ trưởng, trong thời gian qua, công an Hà Nội đã tham mưu, giải quyết có hiệu quả tình hình phức tạp xã hội như khiếu kiện đông người, các dự án GPMB, không để hình thành “điểm nóng”. Cùng với việc kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự, công an Hà Nội đã phòng ngừa, đấu tranh không để hình thành tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm hình sự lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao công an Hà Nội cao đã có nhiều sáng kiến trong triển khai các phong trào thi đua Vì ANTQ, trong thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, với khẩu hiệu hành động: “CBCS công an Thủ đô trung thành, tận tụy, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, vì Thủ đô bình yên”.

Phát biểu kết thúc hội nghị, thay mặt toàn lực lượng công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh- Giám đốc CATP đã bày tỏ quyết tâm: “Toàn lực lượng công an Thủ đô nguyện đoàn kết, nhất trí, giữ vững ANCT- TTXH địa bàn Thủ đô, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho người dân”.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao các phần thưởng gồm: Huân chương Quân công hạng Ba cho 1 tập thể; Huân chương Chiến công hạng Nhì cho 1 tập thể; trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân; trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 25 tập thể, cá nhân; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể, 6 cá nhân; trao 2 bằng khen của UBND thành phố cho 2 tập thể; và trao danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn ngành cho 28 cá nhân.