Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an quận Bắc Từ Liêm sơ kết công tác Công an 9 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác thời gian qua...

Theo Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, 9 tháng đầu năm 2020, dưới sự tác động của đại dịch Covid-19, tình hình tội phạm trên địa bàn quận có nhiều diễn biến phức tạp nhưng các đội nghiệp vụ, Công an các phường đã có nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của CATP về triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; công tác điều tra, khai thác mở rộng các vụ án được quan tâm, nhất là với những loại tội phạm mới nổi.

Kết thúc các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an quận đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đối với chỉ tiêu công tác năm 2020, 9 tháng đầu năm, Công an quận hoàn thành 81/84 chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu đã vượt so với chỉ tiêu Công an thành phố giao.

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm chủ trì Hội nghị

Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm chủ trì Hội nghị

Cùng với đó, Công an quận đã triển khai các kế hoạch, phương án, đảm bảo an toàn tuyệt đối các kỳ, cuộc, hoạt động chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhất là thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; bảo vệ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020; các hoạt động kỷ nhiệm 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an các phường, đội đã chủ động tích cực, khắc phục khó khăn, phối hợp, chung tay với chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện “chống dịch như chống giặc”; hoàn thành việc thu thập phiếu dữ liệu dân cư; các tổ chức đoàn thể cũng có nhiều hoạt động thiết thực để phòng chống dịch, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Đại tá Lê Đức Hùng trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm

Đại tá Lê Đức Hùng trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm

Trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị trong nước và trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tình hình dịch bệnh Covid-19 tuy đã được khống chế, nhưng còn diễn biến khó lường, do đó chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm cho rằng đơn vị cần tập trung, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Theo đó, cần xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô, lễ Noel 2020, Tết Dương lịch 2021 Tiếp tục thực hiện các chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm trong các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy; tập trung thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cải cách hành chính…