- Ông Obama sẽ duy trì 8.400 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan
- NATO sắp công bố khả năng vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa
- Thủ lĩnh al-Qaeda: Mỹ sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu xử tử Tsarnaev
Các thượng nghị sỹ do ông John McCain dẫn đầu đã tới thăm căn cứ quân sự của Mỹ tại Afghanistan và tuyên bố, nếu Tổng thống Obama kiên trì với kế hoạch rút quân, Mỹ sẽ thất bại nhanh chóng ở chiến trường này, và tạo điều kiện cho lực lượng khủng bố trỗi dậy mạnh mẽ như tại Iraq.
Bởi thế, sau nhiều cân nhắc, ông chủ Nhà Trắng đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch ban đầu, và quyết định duy trì 8.400 quân tại Afghanistan.
Duy trì lượng quân không thay đổi tại Afghanistan, Mỹ sẽ lại tốn thêm một khoản tiền không nhỏ
Theo tính toán của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS), quyết định trên sẽ làm nước Mỹ tốn thêm khoảng 3,5 tỷ USD.
Cụ thể hơn, ông Todd Harrison - thành viên cao cấp và là giám đốc phân tích ngân sách quốc phòng tại CSIS – nói rằng chi phí cho mỗi binh sỹ Mỹ ở Afghanistan vào khoảng 1,2 triệu USD mỗi năm, do vậy, việc giữ thêm 2.900 quân sẽ khiến Washington phải mất 3,5 tỷ USD trong năm tài chính 2017.
Vừa qua, Lầu Năm Góc đã đề nghị được cấp ngân sách gần 583 tỷ USD cho năm tài chính 2017, trong đó có 524 tỷ USD cho ngân sách cơ bản và 59 tỷ USD cho ngân sách chiến tranh, hay còn gọi là quỹ phục vụ các hoạt động dự phòng ở nước ngoài (OCO).
Hiện đề nghị cấp tiền nói trên vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua.