Thanh Hóa:

Giữ nguyên mức án tử hình với kẻ đặt mìn sát hại 2 mẹ con

ANTĐ - Hôm qua (21-11), TAND Tối cao đã bác bỏ nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978), trú ở xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương. 

Theo đó, với 3 tội danh đã được xác lập (giết người, hủy hoại tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) tại bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh, hung thủ gây ra cái chết đau lòng của 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vẫn phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Nội dung vụ án thể hiện, đầu tháng 11-2011, vợ chồng đối tượng chuyển đến ở nhờ nhà anh trai.

Trong thời gian ở đây, Tiềm cho rằng chị dâu luôn coi thường hắn nên lập kế hoạch trả thù. Tiềm đã lén gài kíp nổ vào xe máy của chị dâu. Sáng 1-12-2011, chị Quỳnh dắt xe ra cổng để chở con gái đến trường và khi vừa ấn nút khởi động xe máy thì bị nổ tung. Chiều cùng ngày, chị Quỳnh tử vong tại bệnh viện, cô con gái cũng mất sau đó không lâu. Tại thời điểm bị thiệt mạng, chị Quỳnh đang mang thai.

Mặc dù HĐXX phúc thẩm đã xem xét tới một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo mà ở phiên tòa sơ thẩm chưa đề cập đến, song Nguyễn Đức Tiềm vẫn không còn khả năng giáo dục, cải tạo. Do đó, TAND Tối cao đã quyết định giữ nguyên mức án tử hình đối với kẻ giết người này.