Giữ cho biển sạch

ANTD.VN - Suốt 4 tháng qua, ngư dân 4 tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố môi trường nghiêm trọng do Formosa gây ra. Họ thấp thỏm chờ đợi cơ quan chức năng công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Khi nào biển trong lành, an toàn thực sự để bà con giong thuyền kiếm sống trở lại? Khi nào người dân có thể yên tâm ăn cá trở lại khi giá hải sản đang rớt chưa từng thấy? Những lo ngại này đã phần nào được giải tỏa qua các thông tin được công bố chính thức ngày 22-8 tại Quảng Trị.

“Tất cả các mẫu quan trắc ở 19 bãi tắm dọc 4 tỉnh miền Trung đều có các chỉ số nằm trong giới hạn an toàn theo quy chuẩn Việt Nam”. Kết luận được công bố bởi GS.TS Mai Trọng Nhuận, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã khiến nhiều người vợi đi lo lắng. 

 Hàng loạt vấn đề cụ thể về chất lượng nước biển, mức độ hủy hoại sinh thái biển sau sự cố môi trường do Formosa gây ra cũng được công bố. Đó là cơ sở để xác định mức độ an toàn của biển miền Trung từ môi trường mặt nước đến trầm tích tầng đáy biển, cũng như phạm vi đánh bắt hải sản an toàn.

Cụ thể, việc tắm biển, bơi lội, hay nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển được xác định đã an toàn tuyệt đối, trừ một vài vũng xoáy có khả năng tích tụ phenol, sẽ tiếp tục được nghiên cứu, theo dõi chặt chẽ.

Như vậy, nỗi chờ đợi, khắc khoải của hàng vạn ngư dân là muốn biết vùng biển nào trong sạch thật sự để yên tâm ra khơi đánh bắt, đã cơ bản được giải tỏa. Đó là cơ sở để tin rằng, hoạt động đánh bắt hải sản, du lịch ở vùng biển miền Trung sẽ phục hồi và phát triển. 

Trong 4 tháng qua, chính quyền các tỉnh miền Trung đã chủ động trích ngân sách nhiều tỷ đồng hỗ trợ kịp thời cho ngư dân để giải quyết khó khăn trước mắt trong khi chờ Chính phủ có chính sách hỗ trợ. 

Những ngày gần đây, tại cảng cá lớn nhất miền Trung, nơi tập trung hàng nghìn tàu cá của ngư dân các tỉnh trong khu vực,  cảnh mua bán hải sản đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Đặc biệt, tại các chợ cá lớn ở Đà Nẵng, các bà nội trợ đã tiêu thụ hải sản trở lại. Hàng trăm quán ăn hải sản ở các tuyến đường ven biển Đà Nẵng, thực khách đã vào ra tấp nập.

Đây quả thực là dấu hiệu đáng mừng cho bà con ngư dân. Dẫu vậy, hầu hết ngư dân đánh bắt gần bờ ở 4 tỉnh miền Trung vẫn đang hết sức khó khăn, ngoài đi biển họ không có một nghề phụ gì để mưu sinh.

Vì thế, ngoài những hỗ trợ trước mắt, người dân miền Trung mong muốn cơ quan chức năng thực thi các chính sách dài hạn, nhằm đảm bảo không để tái diễn một Formosa thứ hai, giữ cho biển sạch, an toàn.

Có như vậy, du khách mới yên tâm đến với biển miền Trung, tiêu thụ các hải sản miền Trung, để bà con yên tâm vươn khơi bám biển kiếm sống, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.