Giữ bình yên 5 địa bàn trọng yếu của cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 18-11, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và cuộc thi sáng tác ảnh về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân.

Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2020, Công an thành phố Hà Nội là đơn vị Cụm trưởng và CATP. HCM là đơn vị Cụm phó.

Dấu ấn 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng nêu rõ, với tính chất, đặc điểm của 5 thành phố trực thuộc Trung ương, đều là những địa bàn trọng yếu trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thì việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong phong trào thi đua năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị và Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa được bổ nhiệm chức danh Cục trưởng và Giám đốc CATP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Thành Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị và Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vừa được bổ nhiệm chức danh Cục trưởng và Giám đốc CATP Hà Nội

Để Hội nghị đạt được kết quả thiết thực, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị đại biểu dự hội nghị thảo luận tập trung vào các vấn đề mới, nổi lên trong năm qua ở địa phương mình; những cách làm hay, sáng tạo trong công tác an ninh, phòng chống tội phạm và công tác xây dựng lực lượng; đặc biệt là việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cũng mong muốn Công an 5 thành phố chia sẻ những kinh nghiệm về phương pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, kiến nghị, đề xuất trong công tác thi đua, khen thưởng với cơ quan cấp trên.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020 do đại diện đơn vị Cụm trưởng trình bày tại hội nghị thể hiện, năm 2020, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã chủ động làm tốt công tác nắm chắc tình hình, điều tra cơ bản, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công an 5 thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kiềm chế được tốc độ gia tăng của tội phạm cũng như tích cực phối hợp các cơ quan, ban, ngành phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn. Tình hình tội phạm từng bước được kiềm chế, đã triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, nhất là tội phạm về hình sự, ma túy, tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Công tác cải cách hành chính của Công an 5 thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp theo chức năng của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, nhất là công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, công tác thi đua khen thưởng... Công tác hậu cần, kỹ thuật được quan tâm, tăng cường, nhất là cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, công cụ hỗ trợ; bảo đảm tốt yêu cầu, nhiệm vụ phục vụ công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội , đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 Bộ Công an chủ trì hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội , đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 Bộ Công an chủ trì hội nghị

Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 10 tháng đầu năm 2020 của Công an 5 thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Thành phố và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 5 Thành phố. Phong trào thi đua đã phát huy tác dụng, thực sự lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thông qua phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã xuất hiện hàng nghìn gương điển hình tiên tiến trong rèn luyện, công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, nhiều CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và ý chí tiến công tội phạm, nhiều vụ án lớn về kinh tế, hình sự và ma túy đã được điều tra khám phá nhanh, kịp thời, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhiều giải pháp hiệu quả

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đại diện Công an 5 thành phố đã tham luận, làm rõ vai trò của lực lượng CATP trong công tác đấu tranh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt năm 2020, đại dịch Covid-19 đã tác động đến đời sống kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an ninh của công an các thành phố. Công an 5 tỉnh - thành phố đều trở thành lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, nhanh chóng bố trí lực lượng trực chốt trên mọi nẻo đường, cửa ngõ, khu cách ly, điển hình như CATP Đà Nẵng; CATP Hải Phòng, CATP Hà Nội.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong thực hiện tốt phong trào thi đua, hầu hết các đơn vị đều tăng cường công tác quản lý cán bộ như: CATP Hải Phòng đã xây dựng nghị quyết về công tác luân chuyển cán bộ. Đồng quan điểm với CATP Hải Phòng, CATP Hà Nội cũng chú trọng công tác luân chuyển cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội điều hành phần thảo luận

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội điều hành phần thảo luận

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, một trong những thành công của CATP Hà Nội đó là bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị trên địa bàn; đảm bảo mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. “Công an là lực lượng tích cực, tiên phong, đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; bảo vệ an ninh trật tự khu cách ly, phòng chống các loại tội phạm phát sinh trong mùa dịch Covid-19 như các đối tượng đưa thông tin sai lệch, sản xuất thiết bị phòng dịch giả, lừa đảo trên mạng xã hội” - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Bàn giao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng từ CATP Hà Nội sang CATP. HCM, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an

Bàn giao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng từ CATP Hà Nội sang CATP. HCM, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an

Đánh giá cao những sáng kiến, cách làm và kết quả thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020 của Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị đã biểu dương cách chấm điểm thi đua của Cụm thi đua số 1, Bộ Công an đặt ra trong năm nay đã đảm bảo tính công bằng, đủ tiêu chí, có thể nhân rộng ra các Cụm thi đua khác trong toàn quốc.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, việc bố trí Cụm thi đua là theo quy định, Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng có những đặc thù khác nhau. Do đó, đề nghị các đơn vị trong Cụm cân nhắc về chỉ tiêu thi đua, điểm cộng, điểm trừ giữa các đơn vị cho phù hợp với từng địa bàn để tránh thiệt thòi.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, suy tôn các danh hiệu thi đua, chuyển giao Cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng từ CATP Hà Nội cho CATP Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và cuộc thi sáng tác ảnh về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Dù là cuộc thi trong nội bộ các đơn vị 5 Công an thành phố, nhưng cũng thu hút rất nhiều bài dự thi ở 2 lĩnh vực thi viết và ảnh nghệ thuật. Ban tổ chức đã trao 2 Giải Nhất, 4 Giải Nhì, 6 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích cho 2 nội dung thi viết về gương người tốt việc tốt và cuộc thi sáng tác ảnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao Giải Nhất 2 nội dung cuộc thi viết và cuộc thi ảnh nghệ thuật về hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân được phát động trong Cụm thi đua số 1 Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao Giải Nhất 2 nội dung cuộc thi viết và cuộc thi ảnh nghệ thuật về hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân được phát động trong Cụm thi đua số 1 Bộ Công an