Giroud được khen 'như mới 20 tuổi' sau siêu phẩm móc bóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền đạo kỳ cựu Olivier Giroud tỏa sáng với tuyệt phẩm "ngả bàn đèn" vào lưới Atletico Madrid, giúp Chelsea có lợi thế lớn sau lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21.

Trên sân trung lập ở Romania, Chelsea đã khiến đội được tính là chủ nhà Atletico Madrid gặp rất nhiều khó khăn. Không những bẻ gãy mọi đợt tấn công của Atletico, đội bóng thành London còn giành chiến thắng chung cuộc 1-0, qua đó nối dài mạch trận thăng hoa dưới thời tân HLV Thomas Tuchel.

Tuyệt phẩm móc bóng của Giroud

Tuyệt phẩm móc bóng của Giroud

Khoảnh khắc lóe sáng của Olivier Giroud ở phút 68 đã giúp Chelsea có bàn thắng. Từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo kỳ cựu người Pháp đã thực hiện pha móc bóng đẳng cấp tung lưới Oblak. Trọng tài phải nhờ VAR can thiệp trước khi công nhận bàn thắng cho The Blues.

Ở 34 tuổi 146 ngày, Giroud đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi bàn cho Chelsea ở một trận knockout Champions League. Tiền đạo người Pháp cũng đã ghi được 6 bàn sau 4 trận gần nhất tại đấu trường Champions League. Đây là thành tích anh phải mất tới 16 trận từ trước đó mới có thể đạt được.

Nhận xét sau trận, HLV Tuchel nói: "Olivier có thể tự hào về bàn thắng này. Nếu gặp cậu ấy mỗi ngày, bạn sẽ không thấy ngạc nhiên đâu. Olivier rất khỏe, có thân hình chuẩn, thể chất tuyệt vời và thái độ tích cực. Đây là đẳng cấp mà Olivier có. Cậu ấy luyện tập như thể một chàng trai 20 tuổi. Olivier luôn là một nhân tố quan trọng của Chelsea".

Về phần mình, Thomas Tuchel trở thành HLV thứ 3 trong lịch sử thắng trận đấu đầu tiên cùng Chelsea trong khuôn khổ vòng knockout Champions League. Hai người trước đó là Roberto Di Matteo và Guus Hiddink.