Giông lốc xuất hiện nhiều hơn mọi năm

ANTĐ - Những ngày qua, trên địa bàn khắp các tỉnh miền núi như Lào Cai, Cao Bằng… đã xảy ra giông lốc gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, giông lốc gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản thường xảy ra vào thời điểm giao mùa, giữa mùa đông xuân sang mùa hạ. 

Tuy nhiên, năm nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tần suất xuất hiện giông lốc và mưa đá cao hơn mức trung bình nhiều năm. Theo ông Hải, Lào Cai nằm dưới chân núi Hoàng Liên Sơn, trực tiếp đón không khí lạnh từ phía Bắc về, tăng độ hội tụ. Rất có thể, đây là nguyên nhân làm gia tăng mưa đá, giông lốc trên địa bàn tỉnh này. 

Dự báo, trong tháng 5 sẽ có khoảng 4-5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Mỗi đợt không khí lạnh về đều gây nên giông lốc, vì vậy, các tỉnh khu vực miền núi cần chủ động phòng tránh. Rạng sáng mai    4-5, sẽ có một đợt không khí lạnh, gây mưa rào và giông trên khắp các tỉnh miền Bắc. Tiếp đó, rạng sáng 11-5 có thể xuất hiện một đợt nữa. Ông Lê Thanh Hải cho biết, tính chất và mức độ nguy hiểm của  giông lốc sẽ giảm dần từ tháng 6 trở đi.