Giọng ca từng thổ lộ "yêu" Đàm Vĩnh Hưng tự nhận "điên" khi hát Bolero

ANTD.VN - Trương Diễm từng là học trò của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng tại cuộc thi “Thần tượng Bolero 2017” và sau đó giành giải Á quân chương trình “Duyên dáng Bolero 2018”.

Gần 2 năm trước khi tham gia sân chơi “Thần tượng Bolero”, Trương Diễm từng là một trong những thí sinh thu hút sự quan tâm của công chúng không chỉ bởi giọng hát Bolero khan khan đặc trưng, gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ mà còn bởi cô gái này từng mạnh dạn thổ lộ “yêu” HLV của mình – ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Màn thổ lộ này của Trương Diễm khiến giọng ca được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” không khỏi bối rối và ngại ngùng.

Thời điểm đó, giọng ca sinh năm 1994 không ngần ngại thừa nhận, cô vốn là người có tính cách thẳng thắn nên đã thích ai là sẽ nói ra ngay chứ không giấu giếm. Với tính cách này, cô chọn về đội của HLV ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì đã thích và hâm mộ anh từ lâu, đồng thời thổ lộ tình cảm quý mến đặc biệt này ngay khi có cơ hội. Trương Diễm giải thích, tình cảm mà cô dành cho HLV của mình đúng ra là sự ngưỡng mộ đối với người đàn anh đi trước trong nghề cũng như bản lĩnh làm chủ mọi thứ cùng cường độ làm việc đáng nể của nam ca sĩ. Do vậy, cô dùng từ “yêu” để thể hiện tình cảm lớn lao của mình đối với Mr Đàm.

Trương Diễm dành tình cảm ngưỡng mộ và yêu quý lớn lao đối với người thầy của mình - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Chia sẻ cảm nhận về Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sĩ gốc Kiên Giang cho biết, anh là một người khi đã vui chơi thì rất thoải mái và không giữ khoảng cách thầy – trò, nhưng một khi đã làm việc thì vô cùng rõ ràng và nghiêm túc. Đặc biệt, không chỉ dìu dắt các thí sinh về với đội của mình trong khuôn khổ cuộc thi mà Mr Đàm còn luôn tạo điều kiện giúp học trò có cơ hội đi diễn “show” cùng với mình để cọ xát với sân khấu biểu diễn một cách chuyên nghiệp. Chính điều này khiến Trương Diễm càng ngưỡng mộ và cảm kích vị HLV của mình nhiều hơn.

Có một điều thú vị là dù đã kinh qua hai cuộc thi Bolero song sở trường của Trương Diễm lại là nhạc nhẹ trữ tình. Đó cũng là lý do sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô - “Yêu một người không biết yêu” là một ca khúc có phong cách Pop Ballad. Nói thêm về điều này, Trương Diễm tâm sự, cô theo học thanh nhạc, theo nhạc nhẹ nhưng lạ kỳ ở chỗ, cô từng ghi danh tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc và chọn nhạc trẻ nhưng lại rớt ngay từ vòng ngoài. Trong khi đó, cả hai lần thi ở sân chơi Bolero, cô lại lọt sâu vào vòng trong. Có lẽ bởi thế nên Trương Diễm tin rằng, mình “nặng duyên nặng nợ” với Bolero.

Trương Diễm bộc bạch, khi hát Bolero, cô thấy mình giống như “bông hoa dại” giữa vườn hoa muôn sắc màu. Cô vẫn chưa quên cảm giác lần đầu tiên đứng trên sân khấu một cuộc thi hát Bolero cất giọng hát và chưa được khán giả đón nhận ngay mà phải một thời gian sau đó, cô mới nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng.

Cũng theo Trương Diễm thì HLV Đàm Vĩnh Hưng là người có tác động trực tiếp và rất lớn đến phong cách âm nhạc của cô, nhất là khi hát Bolero. Cụ thể, nam ca sĩ khuyên cô hát những bài có tiết tấu, đồng thời hướng dẫn cô cách hát sao cho mềm mại và ngọt ngào đúng “chất” Bolero. Mr Đàm còn nhận xét thẳng thắn rằng anh thích cá tính “nổi loạn” của Trương Diễm khi hát nhạc Bolero, nhưng vẫn muốn cô có chút gì đó nữ tính và yểu điệu như danh ca Ý Lan. Sự mạnh mẽ trong cách hát của Trương Diễm khiến HLV của cô nhiều lần sau khi đã hài hước hỏi cô “có phải là con gái không”. Về phần mình, Trương Diễm chia sẻ, cô tự thấy mình cũng cần nhẹ nhàng, điềm đạm và sâu sắc hơn trong suy nghĩ, bớt đi tính cách có phần hơi sốc nổi và trẻ con.

Trương Diễm bảo, cô biết cá tính “điên” và cách hát Bolero của mình khiến nhiều người không thích. Thậm chí, nhiều người tìm đến vào tận trang cá nhân, dùng lời lẽ nặng nề để nhận xét và bình luận về giọng hát của cô, song điều đó không làm cô nản chí. Ngược lại, Trương Diễm tin rằng, họ có nhớ và quan tâm tới hình ảnh của mình thì mới vậy.

“Với cá tính đặc biệt trong dòng nhạc này, tôi muốn mang đến sự ấn tượng bởi không ai hát bolero mà có giọng khàn như tôi cả. Tôi muốn bứt phá khỏi giới hạn, mang đến sự khác biệt, đúng như cá tính thật của bản thân.” - Trương Diễm thổ lộ.

Trương Diễm tiết lộ, dù ngay từ đầu khi bước chân vào con đường âm nhạc, cô đi theo nhạc nhẹ song tình yêu đối với Bolero thì có từ những ngày còn nhỏ. Sở dĩ vậy bởi cha cô là một “tín đồ” của dòng nhạc này, thường xuyên nghe và phân tích những ca khúc Bolero. Nhờ đó, cô thuộc rất nhiều ca khúc Bolero và trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc từ những bài hát này. Nữ ca sĩ khẳng định, cô vẫn sẽ theo đuổi nhạc Bolero với niềm tin ở sự khác biệt, không lẫn với ai trong giọng hát và cách hát của mình.