Giới thiệu “Di sản Văn hóa Biển Việt Nam”

ANTĐ - Triển lãm “Di sản Văn hóa Biển Việt Nam” đã khai mạc sáng qua, 18-5, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 25 Tôn Đản, Hà Nội. Với diện tích trưng bày 200m2, được thực hiện với sự phối hợp của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ủy ban Biên giới Quốc gia, nhiều bảo tàng địa phương và Trung tâm Dữ liệu Hoàng Sa. 

Cuộc triển lãm được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sự độc đáo và những giá trị gửi gắm trong đó với nhiều hiện vật, tài liệu quý lần đầu được trưng bày. Những hiện vật khảo cổ học phản ánh sự giao lưu, giao thoa văn hóa giữa các nhóm cư dân lục địa và hải đảo đến các tài liệu quý như bản đồ “Con đường gia vị” thời cổ đại, bản đồ Đông Nam Á, bản in sao tranh vẽ thương cảng Kẻ Chợ; hiện vật khảo cổ học Hội An hay hiện vật tàu cổ Hòn Cau, Bình Thuận, Cà Mau... Đặc biệt, triển lãm cũng trưng bày nhiều tài liệu khoa học quan trọng khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam như bản in sao “Đại Nam nhất thống toàn đồ” triều Minh Mạng, bản in sao “An Nam đại quốc họa đồ” của Đức giám mục Jean-Louis Taberd... 

Tin cùng chuyên mục