Giở trò “anh hùng cứu mỹ nhân” để hiếp hội đồng bé gái 12 tuổi

ANTĐ - Câu chuyện đáng buồn đã xảy ra với bé gái Thu Hương 12 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình... 

Sự việc xảy ra sau khi cuộc văn nghệ diễn tại sân UBND xã Bắc Sơn, Kim Bôi kết thúc. Lúc này, đám thanh niên gồm Thịnh, Anh, Tùng, Tuấn rủ nhau ra ngầm Bai U chơi. Khi đi đến đây các đối tượng đã gặp gặp Thu Hương (SN 2000), đang cùng các bạn ngồi uống rượu. Thấy vậy Tuấn, Tùng, Anh đã đến làm quen tán tỉnh rồi ngồi xuống xin uống rượu cùng. Trong nhóm thanh niên có mặt, Thịnh không uống rượu mà ngồi trên xe máy gần đó. 

4 kẻ hại đời bé gái, tại phiên tòa xét xử ngày 15-5

Rượu rót ra bao nhiêu, nhóm thanh niên “ăn ké” tu hết bấy nhiêu, cho đến khi uống hết số rượu mà nhóm của Thu Hương mang theo. Chưa muốn chấm dứt cuộc vui ngẫu nhiên, thanh niên có tên Anh phóng xe về nhà lấy thêm rượu. Sợ bị nhóm thanh niên ép uống thêm rượu, nên Thu Hương và một số người bạn là Bùi Văn Chiến đã bỏ đi.

Nhóm thanh niên “uống ké” do không thấy Thu Hương và Chiến quay trở lại nên 3 thanh niên Tuấn, Tùng và Anh phóng xe máy đi tìm và cắt cử Thịnh vẫn ngồi đợi ở ngầm Bai U, nơi uống rượu lúc trước.

Đợi mãi mà không thấy Tuấn, Tùng, Anh quay lại, nên Thịnh cũng đi về phía trường mầm non Bắc Sơn. Tại đây, Thịnh thấy Tuấn, Tùng, Anh đang trêu ghẹo và có hành vi sàm sỡ Thu Hương. Trong khi Chiến, bạn của Thu Hương đang đứng cạnh xin các đối tượng này dừng ngay hành động sàm sỡ bạn mình. Nghe Chiến cầu xin, Tùng, Tuấn, Anh đã bỏ tay ra khỏi người Thu Hương.

Chiến liền đưa Thu Hương đi vào nhà một người dân gần đó sạc nhờ điện thoại để gọi về cho người nhà đến đón về.

Khi thấy Thu Hương và Chiến đi về hướng xã Bắc Sơn, Thịnh nảy sinh ý định muốn chiếm đoạt và giao cấu với Thu Hương nên đã đến nói lừa với Chiến là để Thịnh đưa Thu Hương về nhà hộ. Mặc dù Chiến không đồng ý nhưng mục bằng mọi cách đạt được mục đích của mình, Thịnh đã bàn bạc với Tuấn, Tùng, Anh để thực hiện hành vi giao cấu với Thu Hương.

Mặc dù không đồng ý nhưng Thu Hương tiếp tục bị các đối tượng Tùng, Tuấn, Anh đuổi theo sàm sỡ. Trước khi “hành động”, nhóm đối tượng này bàn mưu sẽ đe dọa, uy hiếp Thu Hương, còn Thịnh thì thực hiện màn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Đúng như “kịch bản” của nhóm thanh niên đồi bại, bọn chúng đuổi theo Thu Hương và sàm sỡ, khi thấy vậy Thịnh đã lên tiếng “giờ tao mới nhận ra đây là người quen của tao”. Thấy bị uy hiếp quá hãi hùng, Thu Hương đã phải chấp nhận lên xe của Thịnh, sau khi nghe lời dụ ngọt từ miệng Thịnh rằng, "sẽ đưa Thu Hương về nhà an toàn".

Lực lượng Công an áp giải 4 bị cáo trước khi vào phần tranh tụng 

Thấy “con mồi” bị mắc bẫy, tên Thịnh liền chở Thu Hương đến khu vực đồi keo thuộc xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi để thực hiện hành vi thú tính. Khi Tuấn, Tùng, Anh đi đến nơi thì thấy Thịnh đang hiếp dâm Thu Hương, trong khi Thu Hương đang gào khóc.

Thấy Thu Hương gào khóc, Tuấn và Tùng sợ bị phát hiện nên đã bỏ về, còn Anh ở lại đợi Thịnh thực hiện hành vi đồi bại xong để đến lượt mình. Sau khi Thịnh giao cấu với Thu Hương xong, tên Anh đã tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với Thu Hương. Sau khi "xong việc", cả hai tên Thịnh và Anh đã đưa Thu Hương ra đường Trường Sơn A.

Tại đây Thu Hương đã gặp Chiến và người nhà của mình. Khi đi trên đường về, Thu Hương đã kể lại toàn bộ sự việc mình bị nhóm thanh niên hãm hiếp. Ngay sau đó các đối tượng đã bị CAH Kim Bôi bắt giữ.

Tại phiên toà xét xử sáng 15-5, sau khi nghe đọc bản cáo trạng của hội đồng xét xử, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét đầy đủ các chứng cứ, hành vi phạm tội của các bị cáo và phần bào chữa của Luật sư, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Đức Thịnh 16 năm tù, Bùi Văn Anh 14 năm tù, Bùi Văn Tùng 11 năm tù và Chu Văn Tuấn 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hành phạt bổ sung, với tổng số tiền đền bù thiệt hại về sức khoẻ, tinh thần cho Thu Hương là 15,5 triệu đồng.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)