Giỏ quà Tết ế ẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Giỏ quà Tết được các siêu thị chuẩn bị, bày bán từ sớm với nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn nhưng vẫn ít người mua sắm.
Khách hàng tham khảo giỏ quà Tết tại siêu thị

Khách hàng tham khảo giỏ quà Tết tại siêu thị

Tại Big C Thăng Long, giỏ quà Tết được có nhiều mức giá từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/giỏ. Trong khi các giỏ quà có giá tiền thấp được đóng gói đơn giản, mẫu mã cũ, bao gói bằng giấy bóng kính thì các giỏ quà cao cấp hơn được đóng trong hộp khá lịch sự. Cơ cấu hàng hóa trong giỏ quà vẫn gồm: bánh, kẹo, thuốc lá, rượu, cà phê hoặc chè.

Tương tự, tại các siêu thị khác như: BRG Mart, Co.op Mart… giỏ quà Tết đã được chuẩn bị. Chị Hồng Minh (nhân viên một siêu thị) cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng trưng bày giỏ quà Tết sớm để khách hàng lựa chọn mẫu mã, giá cả làm quà biếu, quà tặng. Các cơ quan, đơn vị muốn có mẫu sớm để đặt hàng số lượng lớn cho cơ quan”.

Tuy nhiên, Tết năm nay, dù giỏ quà Tết được trưng bày từ đầu tháng 11 Âm lịch nhưng lại rất vắng khách “do dịch bệnh, các cơ quan, doanh nghiệp đều cắt giảm chi tiêu, thậm chí họ chưa tính đến việc tặng quà Tết, thưởng Tết cho cán bộ nhân viên. Mặt khác giỏ quà Tết giờ không được chuộng như những năm đầu mới xuất hiện”- chị Hồng Minh nói.

Năm nay, không chỉ các siêu thị bán giỏ quà Tết mà nhiều đại lý còn nhận in logo của cơ quan, doanh nghiệp lên hộp quà theo yêu cầu của khách hàng. Mức giá phổ biến nhất của mỗi hộp quà có in logo là khoảng 500.000 đồng.

Theo anh Ngọc Tân (chủ đại lý bánh kẹo tại Nguyễn Văn Cừ, Long Biên), nhu cầu mua giỏ quà Tết của khách hàng giờ không lớn nên có khách nào đặt, cửa hàng mới gói theo yêu cầu. “Hàng Tết năm nay bán chậm lắm. Còn hơn tháng nữa thôi là Tết mà giờ chúng tôi chỉ dám nhập cầm chừng một ít hàng”- anh Ngọc Tân cho hay.

Tham khảo các loại giỏ quà Tết tại siêu thị Big C Thăng Long, chị Hoàng Hà (Yên Hòa- Cầu Giấy) cho hay: “Giỏ quà Tết vẫn được các gia đình có người già thích vì bao gói lịch sự và mang sắc màu rực rỡ của Tết nhưng khách hàng giờ có nhiều lựa chọn quà tặng nên còn cân nhắc. Hơn nữa, dù giỏ quà có mức giá khác nhau nhưng nhìn chung, giá bán của các giỏ quà đắt hơn giá trị hàng hóa trong đó rất nhiều, nhiều người mua không hào hứng nữa”.

Dù còn hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán nhưng thời điểm này, không khí sắm Tết tại các điểm mua sắm lớn vẫn khá ảm đạm. Nhiều người tiêu dùng vẫn chưa sắm Tết mà chờ lương, thưởng dịp cuối năm.