"Gió đồng hun hút"

ANTĐ - Là tựa đề cuốn sách đầu tay của tác giả - nhà báo Ngô Bá Lục vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành.

"Gió đồng hun hút" ảnh 1

Tác phẩm gồm những truyện ngắn và tản văn về ký ức tuổi thơ của tác giả khi còn là một cậu bé nông thôn ở làng quê nghèo Kinh Bắc những năm 80 thế kỷ trước. Bằng lối viết rủ rỉ như kể chuyện, gần gũi mà vẫn giàu chất văn học, từng trang sách còn giúp người đọc hiểu thêm về cuộc sống đồng quê và cả những ước mơ rất đỗi ngây ngô, giản dị song đầy xúc động của những đứa trẻ nông thôn thời bao cấp. Cùng với việc giới thiệu cuốn sách đầu tay này, tác giả Ngô Bá Lục cũng công bố thành lập quỹ từ thiện mang tên “Gió đồng” với việc dành toàn bộ tiền bán sách để ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở các miền quê nghèo trong cả nước.