Giết trộm bò nhà hàng xóm vì...thèm ăn lòng bò

ANTD.VN - Thèm lòng bò để làm mồi nhậu nên Lê và Đức rủ nhau bắt trộm bò nhà hàng xóm làm thịt. Sau khi thịt xong, khi chưa kịp làm mồi nhậu thì hành vi của Lê và Đức bị phát hiện.

Ngày 25-7, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Vi Văn Lê (SN 1966) và Lô Văn Đức (SN 1986) cùng trú bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Giết trộm bò nhà hàng xóm vì...thèm ăn lòng bò ảnh 1

Lê và Đức tại cơ quan công an (ảnh: T.Vi)

Theo đó, vào chiều ngày 23-7, gia đình ông Lô Văn Tinh trú bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn thông báo bị mất 1 con bò vàng. Trong đêm, lực lượng công an xã đi tuần tra thì phát hiện Vi Văn Lê và Lô Văn Đức đang làm thịt con bò ở chân dốc xã Bình Chuẩn.

Nghi ngờ hai người này có liên quan đến việc con bò nhà ông Tinh mất tích nên cơ quan công an gọi lên để đấu tranh, làm rõ. Sau một hồi quanh co chối cãi, Lê và Đức thừa nhận con bò mà hai người làm thịt là bò của gia đình ông Tinh.

Lê và Đức cho biết, do thèm lòng bò để uống rượu nhưng không có tiền mua nên hai người rủ nhau bắt trộm bò của ông Tinh để làm thịt. Nghĩ là làm, Đức và Lê bắt con bò giết chết rồi xẻ thịt đem bán mua rượu. Tại nhà riêng của hai đối tượng, cơ quan công an cũng phát hiện bộ lòng bò để trong chậu nhôm chưa kịp chế biến.