Anh:

Giết người để cứu một cô gái khỏi bị hiếp dâm

ANTĐ - Một người đàn ông là Stephen Sleaford, 38 tuổi, ở Boston, Lincolnshire, nước Anh, bị cáo buộc là đã giết một người đàn ông tên Janusz Smoderek, vì giúp một cô gái trẻ 18 tuổi khỏi bị cưỡng hiếp.

Sự việc diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, vào một đêm Stephen trên đường về nhà thì bắt gặp một người đàn ông say rượu đang giằng co với một cô gái trẻ. Stephen đã ra tay “nghĩa hiệp”, lao vào giải nguy cho cô gái.

Cô gái may mắn thoát khỏi tên “yêu râu xanh” kia, và được ân nhân của mình đứng đợi trên đường để chờ bạn trai cô tới đón.

Ông Stephen và ông Janusz

Nhưng sự việc lại không đơn giản như thế. Chỉ 3 tiếng sau, cảnh sát phát hiện ra ông Janusz nằm chết trên con đường gần nhà với con dao vẫn cắm trên ngực.

Mọi nghi vấn và chứng cớ đều tập trung vào Stephen. Anh ta bị bắt ngay sau đó và phiên tòa xét xử bắt đầu từ ngày hôm qua (10-1).

Hành động của Stephen được chủ tọa đánh giá cao vì đã giải cứu cô gái trẻ khỏi bị ông Janusz hiếp dâm vì say rượu nhưng việc anh ta giết người là phạm pháp.

Phiên tòa hiện vẫn đang được xét xử.