Giết gái mại dâm, lĩnh án 8 năm tù

ANTĐ - Ngày 8-8, TAND TP.HCM đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Sơn Trường (SN 1997, trú xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) mức án 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 22-1-2014, do buồn chán chuyện gia đình và bị người yêu chia tay, Ngô Thanh Sơn Trường bỏ nhà từ Đồng Tháp về TP.HCM sống lang thang. Đến gần bến xe Miền Tây (TP.HCM), Trường mua một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần.

Khoảng 21h cùng ngày, khi đi qua cầu An Lộc (quận Gò Vấp, TP.HCM), chị N.T.K.L gạ Trường mua dâm với giá 200.000 đồng, Trường đồng ý. Sau đó, cả hai đến một nhà nghỉ gần đó để thuê phòng. Đến nơi, khi chị L. vào nhà tắm để thay đồ, Trường lấy con dao trong túi quần ra để dưới gối. Trong lúc đang “gần gũi”, Trường nghĩ đến việc người yêu chia tay nên nảy sinh ý định giết chết chị L. rồi tự sát. Ngay sau đó, bị cáo rút con dao dưới gối đâm nạn nhân tổng cộng 13 nhát. Nghe tiếng kêu cứu, chủ nhà nghỉ phá cửa để nạn nhân thoát ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu. 

Theo kết quả giám định, chị L. bị thương tích 38%. Sau khi gây án, Trường dùng dao tự sát nhưng bất thành với tỷ lệ thương tích 59% vĩnh viễn.