Giết chồng vì thường xuyên bị bạo hành

ANTĐ -Phẫn uất vì thường xuyên bị chồng đánh đập, một phụ nữ Ấn Độ đã cùng mẹ lên kế hoạch giết chết chồng.

Vụ việc xảy ra vào sáng hôm 29-10 tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Nạn nhân được xác định là anh Mohammed Ghouse (24 tuổi). Ghouse bị chính vợ và mẹ vợ giết chết.

Người vợ đã lên kế hoạch giết chết chồng để chấm dứt chuỗi ngày tủi nhục (Ảnh minh họa)

Cảnh sát cho biết Ghouse là một người nghiện rượu và thường xuyên đánh vợ là cô Farida mỗi khi say xỉn. Chán cảnh hàng ngày bị người chồng nát rượu hành hạ, Farida quyết định sẽ giết chết Ghouse để chấm dứt chuỗi ngày tủi nhục.

Cảnh sát điều tra K Ramesh cho biết vào rạng sáng hôm 29-10, được sự hỗ trợ của mẹ, Farida đã cắt cổ họng, giết chết Ghouse trong lúc anh này đang ngủ. Sau khi gây án, Farida cùng mẹ tới trụ sở cảnh sát để đầu thú.

Hai mẹ con Farida hiện đang bị cảnh sát tạm giam. Vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra làm rõ.