Giết bạn vì... không vay được tiền

ANTĐ - 22h ngày 3-2, Đoàn Văn Nam (44 tuổi, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi), bất ngờ tìm đến nhà Nguyễn Văn Ngọc (53 tuổi, ở cùng thôn), để gây sự. 

Theo nhiều nhân chứng, Nam và Ngọc từng chơi với nhau khá thân. Sau một hồi cãi nhau, Ngọc đã chạy vào nhà lấy con dao nhọn loại gọt hoa quả, đâm vào tay trái của Nam. Nhát đâm làm đứt động mạch, mất máu, nên dù được đưa đi cấp cứu nhưng Nam đã tử vong sau đó. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an nắm được Nam vẫn hay cho Ngọc vay tiền. Trước hôm xảy ra sự việc, Ngọc đặt vấn đề vay Nam tiền để chữa bệnh nhưng Nam không đồng ý. Từ đó, 2 người nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn là đêm 3-2, khi Nam tìm đến nhà Ngọc để “nói chuyện”. Ngày 7-2, CQĐT CAH Ân Thi đã bắt giữ Ngọc, thu giữ vật chứng, lập hồ sơ chuyển đến Phòng CSHS Công an tỉnh để xử lý, điều tra theo thẩm quyền.