TP.HCM

Giết bạn tình đồng tính khi đang quan hệ để cướp

ANTĐ - Đang quan hệ đồng tính với người đàn ông lớn tuổi, Phạm Văn Đầy dùng dao sát hại ông này cướp lấy 2 chiếc nhẫn vàng, nhưng bị bắt nóng ngay tại khách sạn.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, vừa bắt giữ Phạm Văn Đầy (SN 1992, ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Bước đầu tại cơ quan công an, Đầy khai nhận, đã sát hại để cướp tài sản của người bạn tình đồng giới, là ông N.N.T (SN 1968, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tạm trú quận Thủ Đức) xảy ra đêm 18/1 ở khách sạn V.V, đường số 40, khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức ,TP.HCM.

Hung thủ Phạm Văn Đầy tại cơ quan công an


Theo thông tin điều tra và lời khai ban đầu của đối tượng, Đầy là phụ xe cho 1 nhà xe chuyên bỏ mối trái cây cho các vựa ở TP.HCM, trong đó có vựa trái cây ở quận Thủ Đức do ông T làm chủ. Nửa tháng trước, Đầy và ông T quen biết nhau, có số điện thoại của nhau.

Dù đã có vợ con, nhưng ông T vẫn hay nhắn tin qua lại, rủ Đầy đi khách sạn… tâm sự. Cách đây không bao lâu, Đầy đồng ý đi… vui vẻ và được ông T cho 300 ngàn đồng. Mới đây, chiều 18/1 ông T gọi điện rủ đi… tâm sự, Đầy đồng ý đón xe từ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lên TP.HCM.

Đến nơi, Đầy nảy sinh ý định sát hại ông T để cướp nên có vào chợ Thủ Đức mua 1 con dao nhọn, với giá 20 ngàn đồng, thủ sẵn trong người. Đầy vào thuê phòng 205 khách sạn V.V, một lúc sau thì ông T đến và 2 người… vui vẻ đồng tính.

Trong lúc đang… vui vẻ, bất ngờ Đầy chụp con dao ở dưới gối đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ làm ông T bị trọng thương. Tiếp tục sau đó Đầy kéo ông T vào nhà vệ sinh, dùng gối chèn ở mặt cho đến khi ông này tắt thở.

Đúng lúc này, nhân viên khách sạn V.V là anh T.Y.S (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh) có nghe tiếng động lạ ở phòng 205 nên gõ cửa kiểm tra. Đầy nói lớn là “không có gì”, nhưng anh S nghi ngờ liền gọi báo cho công an địa phương.

Ở trong phòng, Đầy lột 2 nhẫn vàng của ông T gồm: 1 nhẫn 5 chỉ vàng 9999 và 1 nhẫn cà rá có đính hạt đá màu đỏ. Sau đó Đầy xuống quầy tiếp tân khách sạn làm thủ tục trả phòng. Đúng lúc này công an phường, bảo vệ dân phố ập tới. Thấy Đầy có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ, sau đó công an kiểm tra phòng 205 thì phát hiện thi thể của nạn nhân T.