Giấu mác sắt trong bụi cây để đánh nhau

ANTĐ - Từ việc phát hiện hung khí, Công an phường Nhơn Bình đã ngăn chặn kịp thời một vụ đánh nhau.

Sáng 4-10, Công an phường Nhơn Bình( Tp Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, khi đang trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện có 7 cây mác được giấu trong bụi cây tại KV8 phường Nhơn Bình.

Trước đó, ngày 18-8, tổ tuần tra cũng đã phát hiện 4 cây mác giấu trong bụi cây tại KV7. Qua công tác điều tra, CA Phường Nhơn Bình xác minh được hung khí trên là của nhóm đối tượng gồm: Lê Anh Tùng (SN 1994) ở KV6 , Nguyễn Thành Luân (SN 1995), Nguyễn Đức Tính (SN 1995) ở KV7, Phạm Huỳnh Hữu Đại (SN 1996), Lê Hoài Tú (SN 1996) ở KV8.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Tại trụ sở Công an phường, các đối tượng khai nhận giấu hung khí để chuẩn bị đi đánh nhau với 1 nhóm đối tượng khác ở chợ Dinh thuộc KV7. Tuy nhiên chưa kịp đánh nhau thì đã bị Công an phường phát hiện ngăn chặn kịp thời.