Giấu ma túy còn 'ngáo đá', 'con nghiện' gặp ngay cảnh sát 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đang phê thuốc, đối tượng định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác Y15/141 kịp thời khống chế.

Chiều 18/1, tổ công tác Y15/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, là tổ trưởng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại ngã tư Cát Linh - Tôn Đức Thắng, tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính nam thanh niên tên Phạm Văn Trọng (SN 1989, HKTT: Bảo Thắng, Lào Cai) điều khiển xe Yamaha màu đen BKS: 18B1-706.67 có biểu hiện nghi vấn. Đáng chú ý, khi thấy cảnh sát, đối tượng định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế.

Đối tượng Phạm Văn Trọng

Đối tượng Phạm Văn Trọng

Nhận thấy đối tượng có biểu hiện đang “ngáo đá”, phê thuốc, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy chỉ đạo kiểm tra kỹ người và phương tiện đối tượng. Quả nhiên trong túi quần phía trước bên phải của đối tượng có 2 ống kim tiêm và một bao thuốc lá, trong đó có một gói nilon chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận vừa sử dụng ma túy, còn chất bột trong túi nilon là ma túy heroin mua về sử dụng.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Trọng và tang vật về Công an phường Quốc Tử Giám tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 15 tổ công tác 141 Công an thành phố đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tàng trữ ma túy, công cụ hỗ trợ, pháo nổ... góp phần gìn giữ bình yên cho nhân dân Thủ đô dịp Tết đến xuân về.