Giấu chất lạ trong người, 2 thanh niên "co rúm" người khi gặp CSGT

ANTD.VN -Tối ngày 15-11, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT số 3 – CAHN liên tiếp phát hiện 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Khi kiểm tra hành chính, Cảnh sát phát hiện trong người các đối tượng giấu những gói bột màu trắng, nghi là ma túy.

Theo đó, khoảng 8h25 ngày 16-11, tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 – CAHN đang làm nhiệm vụ, phát hiện 1 thanh niên điều khiển xe mô tô, BKS 89H 1732, vi phạm không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra nam thanh niên tỏ ra lo lắng, căng thẳng. Đoán có dấu hiệu bất thường, các đồng chí CSGT kiểm tra kỹ và phát hiện trong túi quần nam thanh niên có 1 gói nilon, chứa tinh bột màu trắng, nghi là ma túy đá.

Danh tính nam thanh niên là Nguyễn Ngọc Tú, SN 1988, trú trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tổ công tác đã giao Nguyễn Ngọc Tú cùng tang vật trên cho CAP Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Bùi Mạnh Cường và Nguyễn Ngọc Tú.

Khoảng 20 phút sau, tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Pháo Đài Láng, tổ công tác Đội CSGT số 3 tiếp tục phát hiện 1 thanh niên điều khiển mô tô, BKS 29V9 – 5717, không đội mũ bảo hiểm. Khi Cảnh sát kiểm tra hành chính, nam thanh niên không xuất trình được giấy tờ xe.

Thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, xét nét, mất bình tĩnh, tổ công tác yêu cầu khám xét người và phát hiện trong túi quần nam thanh niên có 1 gói nilong, chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy.

Nam thanh niên tên Bùi Mạnh Cường, SN 1983, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội khai nhận đó là ma túy tổng hợp, đối tượng vừa đi mua để sử dụng.

Tổ công tác cũng đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAP Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý.