Giặt quần áo vì sức khỏe

(ANTĐ) - Có thể là người “chuyên nghiệp” trong việc phân loại quần áo bẩn và quần áo dễ phai màu, nhưng chỉ một vài sơ suất nhỏ trong quy trình giặt quần áo cũng có thể khiến bạn và các thành viên trong gia đình dễ bị nhiễm khuẩn, bị dị ứng, mẩn da hay thậm chí ung thư. Dưới đây là những điều cần lưu ý.

Giặt quần áo vì sức khỏe

(ANTĐ) - Có thể là người “chuyên nghiệp” trong việc phân loại quần áo bẩn và quần áo dễ phai màu, nhưng chỉ một vài sơ suất nhỏ trong quy trình giặt quần áo cũng có thể khiến bạn và các thành viên trong gia đình dễ bị nhiễm khuẩn, bị dị ứng, mẩn da hay thậm chí ung thư. Dưới đây là những điều cần lưu ý.

Sử dụng máy giặt nhưng sơ suất trong quy trình có thể không an toàn cho sức khỏe Sử dụng máy giặt nhưng sơ suất trong quy trình có thể không an toàn cho sức khỏe
Sử dụng máy giặt nhưng sơ suất trong quy trình có thể không an toàn cho sức khỏe

Lấy quần áo khỏi máy giặt càng nhanh càng tốt. Lý do là để tránh vi khuẩn. Các loại mầm bệnh, vi khuẩn thường sinh sôi trong môi trường ẩm, vì thế, nên lấy quần áo ra khỏi máy giặt trong vòng 30 phút sau khi đã hoàn thành các công đoạn.

Điều kiện lý tưởng là giặt đồ với nước nóng. Ngày nay, mọi người vẫn tiết kiệm năng lượng và tiền bạc khi giặt đồ với nước lạnh nhưng như thế các loại vi khuẩn vẫn dễ dàng sống sót. Để bảo vệ gia đình, đừng để máy giặt làm việc quá tải, với mức độ nước và đồ giặt vừa phải thì xà phòng có thể ngấm sâu mọi thớ vải. Sau khi tiếp xúc với quần áo ẩm, nhớ rửa tay để không bị dính phải vi khuẩn còn sót lại. Đặc biệt, đồ ga trải giường, gối vốn là nơi lưu trữ bụi trong nhà và da người trực tiếp tiếp xúc vào ban đêm nên càng cần phải giặt với nước ấm để tránh dị ứng.

Giặt riêng đồ lót. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi đồ lót là nguồn đầu tiên gây ra lây nhiễm vi khuẩn qua đường bài tiết. Tốt nhất là giặt riêng đồ lót một mẻ, cùng với nước nóng hoặc thêm chất tẩy trắng. Một hai tuần một lần, chạy một mẻ giặt mà không có quần áo để vệ sinh máy giặt cùng đường ống.

Làm khô thoáng máy giặt. Mầm nấm mốc luôn hiện diện trong không khí khi gặp bề mặt ẩm, như trong máy giặt chẳng hạn, chúng sẽ định cư ở đó và sinh sôi nảy nở. Quá nhiều nấm mốc sẽ gây ra nghẹt mũi, ngứa mắt, khó thở và dễ dàng tấn công những người bệnh hen suyễn hay dị ứng. Để tránh điều này, khi giặt xong, mở cửa máy giặt để không khí lọt vào và nhớ để máy giặt khô thoáng. Nếu máy giặt để trong phòng, lưu ý mở cửa sổ hay quạt thông gió khi máy đang vận hành để tránh tạo điều kiện ẩm ướt cho nấm mốc phát triển.

Chọn xà phòng không thơm nức. Có thể bạn thích quần áo thơm như hương hoa nhưng mùi thơm đó xuất phát từ nhiều loại hóa chất, chúng có thể gây kích thích da. Các nhà nghiên cứu của Đại học Washington khi phân tích một loại bột giặt được ưa chuộng tại Mỹ phát hiện hợp chất VOCs, 5 trong số thành phần của nó được xếp vào loại độc tố theo như EPA quy định.

Thông thường, các sản phẩm bột giặt có thể chứa các hóa chất gây hại cho thần kinh và là chất sinh ung thư, Giáo sư Anne Steinemann, người tham gia nghiên cứu trên cho biết. Trong khi đó, những hóa chất này không liên quan đến thành phần tẩy sạch mà lại là chất tạo mùi thơm.

Yến Chi

(Theo Prevention)