Chuyển nhượng ở Premier League:

Giật mình phí… “bôi trơn”

ANTĐ - Các ngôi sao sáng trên khắp thế giới vẫn không ngừng đổ dồn về đảo quốc sương mù, điều giải thích cho hàng loạt các thương vụ “bom tấn” và chỉ tính riêng chi phí “bôi trơn” người ta cũng phải giật mình…

Aguero là một trong những bản hợp đồng “đốt” nhiều tiền nhất của Man City

Theo thống kê, 20 CLB của Premier League đã phải chi gần 72 triệu bảng, tương đương 113 triệu USD cho đại diện của các cầu thủ trong 1 năm qua. Manchester City là đội bóng chi tiêu nhiều nhất, gánh 13% trong số này. Bản báo cáo được công bố hồi giữa tuần cho thấy, Man Xanh phải trả 9,7 triệu bảng, tương đương 15,3 triệu USD cho người đại diện của các cầu thủ kể từ ngày 1-10-2012 đến 30-9-2011, quãng thời gian bao gồm 2 kỳ chuyển nhượng trong 1 mùa giải. Tổng số tiền mà đội bóng vùng Eastlands phải chi cho người đại diện các cầu thủ nhiều gấp 3 lần so với trung bình của mỗi đội - khoảng 3,6 triệu bảng, tương đương 5,7 triệu USD.

Đội bóng thuộc quyền của chủ sở hữu đến từ Abu Dhabi và hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League nhiều hơn 5 điểm so với ĐKVĐ Manchester United đã tuyển mộ hàng loạt ngôi sao danh tiếng gần đây, trong đó cây săn bàn người Argentina, Sergio Aguero; tiền vệ người Pháp, Samir Nasri; và tiền đạo người Bosnia-Herzegovina, Edin Dzeko. Số tiền chi tiêu cho hoạt động “bôi trơn” hợp đồng của Manchester City đã tăng thêm 6 triệu bảng, tương đương 9,2 triệu USD trong vòng 12 tháng qua, nhưng vẫn ít hơn so với 12,9 triệu bảng, tương đương 21,3 triệu USD trong giai đoạn mua sắm dồn dập từ 1-10-2008 đến 30-9-2009.

Tổng số tiền mà các CLB của Premier League cho người đại diện các cầu thủ đã tăng thêm 7% lên 67,1 triệu bảng, tương đương 104,8 triệu USD trong 12 tháng qua. Đã có tất cả 765 vụ chuyển nhượng, nhiều hơn 23 thương vụ so với 12 tháng trước đó.

Tottenham đứng thứ 2 trong số các CLB phải chi nhiều tiền nhất trong số các đội bóng của Premier League cho người đại diện của các cầu thủ sau khi thông báo khoản tiền 7,6 triệu bảng, tương đương 11,9 triệu USD. Tiếp theo là Liverpool với 7 triệu bảng, tương đương 11 triệu USD, sau đó là Chelsea và Newcastle. ĐKVĐ Manchester United đứng thứ 4 trong danh sách này với 4,5 triệu bảng, tương đương 7,1 triệu USD. Trong khi đó, tân binh Swansea là đội ít tốn kém nhất, chỉ mới 248.633 bảng, tương đương 390.199 USD.